Trộm quần áo tại hàng loạt cửa hàng ở Singapore, 4 người Việt bị bắt giữ

Theo đó, 4 người bị bắ.t giữ gồm 2 nam và 2 nữ, tuổi từ 26-27. Theo thông tin Cảnh sát Singapore cung cấp, các nghi phạm phối hợp ra tay ở hàng loạt trung tâm thương mại trên đường Orchard, gồm hai địa điểm mua sắm và du lịch hàng đầu của đảo quốc này là ION Orchard và 313@Somerset.

11:30 23/06/2018

Thông tin chi tiết được báo cáo ngày 29/5 của cảnh sát Singapore, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 100 món hàng nhóm này đánh cắp, đa số là quần áo của các nhãn hàng thời trang lớn, với tổng giá trị hơn 10.000 SGD (hơn 170 triệu đồng).

Được biết, cả 4 nghi phạm ra tòa ngày 30/5 với cáo buộc trộm cắp có chủ đích. Nếu bị tòa kết luận có tội, mỗi người có thể phải nhận mức án 7 năm tù cùng tiền phạt.

Đây không phải lần đầu tiên người Việt bị cáo buộc ăn trộm ở nước ngoài. Trước đó, vào tháng 6/2017, một nữ du học sinh Việt tại Nhật bị phạt 1.800 SGD (gần 30 triệu đồng) sau khi có hành vi lấy trộm nhiều hàng hiệu khi quá cảnh ở sân bay Changi của Singapore.

Hay trường hợp vào tháng 3/2016, tòa án Singapore đã xét xử 5 người Việt tội ăn cắp tại các cửa hàng H&M và Zara. Tổng giá trị “chiến lợi phẩm” của nhóm này là gần 17.000 SGD (gần 290 triệu đồng). Kẻ cầm đầu băng trộm này là Dinh Ngoc Luan (27 tuổi) nhận 31 tháng tù, mỗi người còn lại phải chịu 28 tháng tù.

Tags:
Chàng trai lấy được vợ xinh nhờ cứu nguy tình huống xấu hổ

Chàng trai lấy được vợ xinh nhờ cứu nguy tình huống xấu hổ

Khi người yêu xì hơi, anh Ben (người Mỹ) lập tức nói mình đã gây ra tiếng động và mùi hôi đó.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất