Trump bị chỉ trích vì chơi golf khi Hawaii phát nhầm báo động tên lửa

Tổng thống Mỹ tiếp tục chơi golf trong lúc người Hawaii hoảng loạn tìm nơi trú ẩn, sau khi được báo động giả về tên lửa đạn đạo.

21:00 14/01/2018

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên sân golf. Ảnh:

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên sân golf. Ảnh:

Tổng thống Donald Trump ở sân golf tại câu lạc bộ Golf quốc tế Trump, West Palm Beach, bang Florida, sau khi báo động được phát đi ở Hawaii. Đoàn xe của ông chỉ rời câu lạc bộ để tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago 30 phút sau, theo Huffington Post. 

Dù cơ quan kiểm soát tình trạng khẩn cấp ở Hawaii nhanh chóng đăng lên Twitter, xác nhận sai sót của báo động tên lửa ban đầu, giới chức phải mất 38 phút để gửi báo động lần hai đến tất cả điện thoại ở Hawaii, tuyên bố báo động ban đầu là nhầm lẫn. Giới chức cho biết một nhân viên ấn nhầm nút, dẫn đến báo động giả. 

Tính đến tối 13/1, chưa đưa ra bất cứ tuyên bố hay dòng tweet nào về vụ việc. Ông chỉ đăng tweet về "tin tức giả" và một lần nữa gọi Michael Wolff, tác giả cuốn Lửa và Cuồng nộ: Bên trong của Trump là "cuốn sách giả tạo". Ông gọi Wolff là người "loạn trí". 

Cựu quan chức Lầu Năm Góc Morris Davis chỉ trích Tổng thống tiếp tục chơi golf trong "kỳ nghỉ do người nộp thuế chi tiền", khi người Hawaii "đối mặt với một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo". Cựu hạ nghị sĩ Ron Dingell cho rằng đang chơi golf trong khi "1,5 triệu người Mỹ" được lệnh tìm nơi trú ẩn. 

Hạ nghị sĩ Tulsi Gabbard bang Hawaii, thuộc , nhanh chóng báo tin hệ thống báo động sai và đảm bảo với người dân trong thông điệp trên Twitter rằng "không có tên lửa nào đang tới", trước khi báo động lần hai được phát đi.

Bà không chỉ trích ông Trump vì chơi golf, nhưng than phiền Tổng thống không xem xét mối đe doạ hạt nhân từ Triều Tiên đủ nghiêm túc hay xử lý nó một cách thông minh.  

Cựu giám đốc truyền thông Lầu Năm Góc dưới thời cựu tổng thống Barack Obama Patrick Ganfield mỉa mai: "Ơn trời Tổng thống đang chơi golf". Ông Trump từng chỉ trích Obama chơi golf khi giữ chức, gợi ý ông xao lãng trách nhiệm của tổng thống. 

Phó thư ký báo chí  Lindsay Walters cho biết đã được báo cáo "về cuộc diễn tập quản lý khẩn cấp của bang Hawaii". Bà cho rằng "đây đơn giản chỉ là cuộc diễn tập của bang".

CNN dẫn lời một quan chức Nhà trắng cho biết ông Trump được cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster, phó cố vấn an ninh quốc gia Ricky Waddell và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly báo cáo. Lầu Năm Góc đã xác nhận không có mối đe doạ tên lửa nào với Hawaii. 

Trọng Giáp

Tags:
Thế giới đêm qua: Hawaii gửi nhầm cảnh báo tên lửa tới người dân, Congo tấn công nhóm vũ trang ở Uganda

Thế giới đêm qua: Hawaii gửi nhầm cảnh báo tên lửa tới người dân, Congo tấn công nhóm vũ trang ở Uganda

Sáng nay Chủ nhật ngày 14/1, Chúng tôi xin tóm lược các sự kiện chính xảy ra trên thế giới trong đêm qua:

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất