Trump gây quỹ hơn 56 triệu USD trong nửa năm

Trump huy động được hơn 56 triệu USD từ người đóng góp trên mạng trong 6 tháng đầu năm, cho thấy sức ảnh hưởng của ông trong đảng Cộng hòa.

00:00 01/08/2021

Ủy ban Trump Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, tổ chức gây quỹ cho đảng Cộng hòa và các nhóm vận động quyên góp do cựu tổng thống Mỹ Donald Trump kiểm soát, đã thu về 34 triệu USD trong 6 tháng đầu năm. Các ủy ban gây quỹ của riêng Trump cũng thu được hơn 22 triệu USD tiền quyên góp trong cùng kỳ, theo báo cáo tài chính được công bố hôm 30/7 của WinRed, nền tảng quyên góp trực tuyến chính của đảng Cộng hòa.

Phần lớn số tiền này đến từ các nhà tài trợ nhỏ lẻ với những khoản đóng góp dưới 50 USD. Tổng số tiền thu được cho thấy Trump vẫn duy trì sức ảnh hưởng lớn với đảng Cộng hòa, bất chấp nhiệm kỳ đầy sóng gió tại Nhà Trắng của ông đã kết thúc từ đầu năm nay.

Trump xuất hiện trong một hội thảo ở bang Arizona hôm 24/7. Ảnh: AFP.
Trump xuất hiện trong một hội thảo ở bang Arizona hôm 24/7. Ảnh: AFP.

6 tháng sau khi Trump rời nhiệm sở, chìa khóa dẫn đến thành công cho hoạt động gây quỹ trực tuyến của đảng Cộng hòa vẫn nằm ở chính tên tuổi của ông. "Đảng Cộng hòa chưa bao giờ huy động được số tiền ủng hộ từ những nhà tài trợ nhỏ lẻ lớn đến vậy trước Trump. Họ có thể sẽ không bao giờ làm được điều này sau Trump", Brad Parscale, quản lý chiến dịch tranh cử đầu tiên của cựu tổng thống Mỹ, nhận xét.

Nhờ chiến lược dựa vào Trump để thu hút tiền đóng góp, ba ủy ban vận động quyên góp chính của đảng Cộng hòa đã thu về 134,8 triệu USD từ các khoản đóng góp trực tiếp của cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2021, gần bằng khoản tiền mà ba ủy ban tương đương của đảng Dân chủ đã quyên góp được là 136,2 triệu USD.

Hình ảnh cựu tổng thống Mỹ vẫn được tận dụng để vận động tài trợ không chỉ làm bật lên sức ảnh hưởng lâu dài của ông đối với các nhà hoạt động và người ủng hộ trực tuyến, mà còn cho thấy rằng phe Cộng hòa vẫn chưa thể thực sự tách rời khỏi ông.

Tags:
Quân Đội Mỹ Sẽ Bắt Đầu Thử Nghiệm Thuốc Chống Lão Hóa Trên Người Vào Năm 2022

Quân Đội Mỹ Sẽ Bắt Đầu Thử Nghiệm Thuốc Chống Lão Hóa Trên Người Vào Năm 2022

Ban Chỉ huy Nhiệm vụ Đặc biệt Quân đội Mỹ (SOCOM) sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc có khả năng ngăn chặn những tác động lão hóa tự nhiên của quá trình lão hóa trên cơ thể người.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất