Trump kêu gọi 3 tỉ đô la xây dựng bức tường biên giới

Trong đề xuất ngân sách Tổng thống Donald Trump được công bố vào thứ Hai sắp tới sẽ bao gồm một yêu cầu 3 tỷ đô la để xây dựng bức tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ và Mexico.

23:30 10/02/2018

Trong đề xuất ngân sách Tổng thống Donald Trump được công bố vào thứ Hai sắp tới sẽ bao gồm một yêu cầu 3 tỷ đô la để xây dựng bức tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ và Mexico.

Bức tường biên giới đã luôn là lời hứa chủ đạo của Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. 

Theo một quan chức chính phủ giấu tên, người đã tiết lộ thông tin cho một nhóm phóng viên, cho biết số tiền này sẽ dùng để mua đất tư nhân tại thung lũng Rio Grande ở miền nam Texas và mua vật liệu.

Chính quyền hy vọng sẽ xây dựng bức tường dài  60 dặm (96 km) trong năm 2018 và thêm 64 dặm (103 km) nữa trong năm 2019. 3 tỷ đô la nằm trong yêu cầu 14 tỷ đô la năm nay cho cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ.

Chính quyền hy vọng sẽ xây dựng bức tường dài  60 dặm (96 km) trong năm 2018.

Bức tường biên giới là lời hứa chủ đạo của Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ông cam kết rằng Mexico sẽ trả tiền cho bức tường, mà chính phủ Mexico đã nhấn mạnh rằng họ sẽ không trả một xu nào.

 Đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ bức tường, trong khi Trump cho rừng nó sẽ giúp ngăn chặn những người nhập cư và buôn lậu ma túy bất hợp pháp.

Việc xây dựng hàng rào mới sẽ được xây dựng ở những khu vực mà người di cư sang Mỹ đi qua. Quỹ tài trợ cho bức tường trở thành một chủ đề được bàn tán trong một cuộc tranh luận về cách bảo vệ những "Dreamers" trẻ, những người được đưa sang Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ.

Trump đã đề nghị bảo vệ Dreamers khỏi bị trục xuất và cấp quyền công dân cho họ trong vòng 10 đến 12 năm, đổi lấy 25 tỷ đô la tài trợ tường và thắt chặt các quy định về nhập cư hợp pháp, nhưng đảng Dân chủ đã không đồng ý với điều khoản này.

Nguồn: Reuters
Tags:
Chính phủ Trump có thể sẽ siết chặt người nhập cư dùng phúc lợi xã hội

Chính phủ Trump có thể sẽ siết chặt người nhập cư dùng phúc lợi xã hội

Chính phủ ông Donald Trump đang xem xét siết chặt việc cho phép người ngoại quốc sinh sống ở Mỹ trở thành thường trú nhân hợp pháp nếu họ nhận được một số phúc lợi xã hội nào đó. Kế hoạch này được xem nhằm hạn chế nhập cư hợp pháp.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất