Trump ký lệnh ngừng nhập cư vào Mỹ

Trump ký sắc lệnh đình chỉ một phần hoạt động nhập cư vào Mỹ nhằm bảo vệ việc làm cho lao động nước này trong đại dịch.

13:00 23/04/2020

"Nhằm bảo vệ các lao động Mỹ ưu tú của chúng ta, tôi vừa ký một sắc lệnh tạm đình chỉ nhập cư vào Mỹ. Biện pháp này sẽ đảm bảo cho người Mỹ thất nghiệp ở mọi tầng lớp sẽ là những người đầu tiên nhận được việc làm khi các công ty của chúng ta mở cửa trở lại", Tổng thống Donald Trump cho biết tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 22/4.

Sắc lệnh này sẽ đình chỉ hoạt động nhập cư vào Mỹ trong 60 ngày, áp dụng với những người đang nộp đơn xin tư cách thường trú nhân, hay còn gọi là thẻ xanh. Các lao động thời vụ, như lao động nhập cư quan trọng tại các nông trại Mỹ, vẫn được phép đến nước này. Sắc lệnh miễn trừ với một số diện xin thẻ xanh, bao gồm những người làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp báo ở  hôm 21/4. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp báo ở hôm 21/4. Ảnh: AP

Trump cho biết ông đang tìm cách bảo vệ thị trường việc làm cho các công dân Mỹ vào thời điểm nền kinh tế đứng bên bờ vực, với 22 triệu người thất nghiệp do lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế Covid-19 lây lan.   

"Nếu không can thiệp, Mỹ phải đối mặt với tình trạng phục hồi kinh tế có khả năng kéo dài cùng tỷ lệ thất nghiệp cao dai dẳng", sắc lệnh cho hay.

Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 46.000 ca tử vong trong số gần 847.000 ca nhiễm. Một số bang của Mỹ, trong đó có Georgia và Tennessee, thông báo sẽ mở cửa trở lại một phần hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Anthony Fauci cảnh báo Mỹ phải "xem xét cẩn thận" cách quay về tình trạng bình thường và "suy nghĩ nghiêm túc" về các biện pháp mở cửa lại.

Những hạn chế đối với cả người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp là trọng tâm trong chương trình nghị sự của Trump và lệnh cấm mới được cho là sẽ củng cố vị thế của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai tháng 11 tới.

Link nguồn: https://vnexpress.net/trump-ky-lenh-ngung-nhap-cu-vao-my-4088852.html

Tags:
Người gốc Việt chết sau khi bị từ chối điều trị Covid-19

Người gốc Việt chết sau khi bị từ chối điều trị Covid-19

Ông Sang Phan qua đời sau 4 ngày gọi tới đường dây nóng để thông báo về các triệu chứng nhiễm nCoV, nhưng được yêu cầu tự cách ly ở nhà.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất