Trump nói đàm phán Mỹ - Trung tiến triển tốt

Trump cho biết đàm phán thương mại với Trung Quốc đạt tiến bộ thực sự tốt và ông sẽ gặp Phó thủ tướng Trung Quốc tại Nhà Trắng.

08:30 11/10/2019

"Tôi nghĩ mọi việc đang tiến triển thực sự tốt. Chúng tôi có cuộc đàm phán rất tốt với Trung Quốc. Họ sẽ đưa ra thông báo sau, về cơ bản họ đang hoàn tất cuộc đối thoại và chúng ta sẽ gặp họ tại đây vào ngày mai", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 10/10 trước khi lên đường tới bang Minnesota để vận động bầu cử nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Tổng thống Mỹ trước đó cũng thông báo sẽ gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán thương mại của Bắc Kinh, tại Nhà Trắng trong ngày 11/10.

Hai bên nối lại các cuộc đàm phán ở Washington sau một tuần căng thẳng gia tăng khi Mỹ liệt 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen vì cáo buộc ngược đãi người Hồi giáo ở Tân Cương. Washington và Bắc Kinh hy vọng sẽ chấm dứt chiến tranh thương mại với những đòn thuế ăn miếng trả miếng lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa của nhau.

Từ trái qua phải: Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trước khi đàm phán thương mại ở Washington hôm 10/10. Ảnh: AFP.

Đại diện Thương mại Lighthizer (trái), Phó thủ tướng Lưu Hạc và Bộ trưởng Mnuchin trước cuộc đàm phán hôm 10/10. Ảnh: AFP.

Đàm phán diễn ra chỉ vài ngày trước hạn chót 15/10, thời điểm Mỹ bắt đầu áp thuế 25-30% đối với ít nhất 250 tỷ USD hàng Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer dẫn đầu nhóm đàm phán của Washington, trong khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu phái đoàn từ Bắc Kinh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ chỉ mỉm cười khi phóng viên hỏi ông cuộc đàm phán diễn ra thế nào. Ông Lưu rời đi sau Mnuchin khoảng một giờ. Phó thủ tướng Trung Quốc trước đó cho biết Bắc Kinh rất chân thành và sẵn sàng trao đổi nghiêm túc với Washington về các vấn đề hai bên quan tâm như cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và thúc đẩy tiến bộ tích cực trong đàm phán.

Huyền Lê (Theo AFPNBC)

Tags:
Người trẻ sống khắc khổ để về hưu sớm

Người trẻ sống khắc khổ để về hưu sớm

Daniel 36 tuổi kiếm được 270.000 USD mỗi năm từ công việc luật sư ở Manhattan nhưng sống trong căn hộ nhỏ, cũ, không tivi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất