Trump thừa nhận ‘không thắng’ bầu cử và mong Biden thành công

Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 16 Tháng Sáu, thừa nhận ông “không thắng” cuộc bầu cử 2020 khi trả lời phỏng vấn trong chương trình của ông Sean Hanity trên đài Fox News, đồng thời tỏ ý mong đợi Tổng Thống Joe Biden thành công trên trường thế giới.

23:00 18/06/2021

Ông Trump than phiền dù năm 2020 có nhiều phiếu hơn so với 2016 nhưng “chúng ta đã không thắng.” 

Cựu Tổng Thống Donald Trump tại hội nghị đảng Cộng Hòa tiểu bang North Carolina ngày 5 Tháng Sáu. (Hình: AP Photo/Chris Seward)

Đây là lần đầu tiên, cựu tổng thống phát biểu mang hàm ý “người chiến thắng là đối thủ,” còn mình nằm ở tình trạng ngược lại, “thua cuộc,” sau suốt bảy tháng luôn than vãn “bầu cử gian lận.”

Ngoài ra, ông Trump tuyên bố mong muốn ông Biden thành công trong việc đối ngoại, dù phê phán cuộc họp thượng đỉnh vừa xảy ra giữa người kế nhiệm và ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, là “tệ hại.”

Tuyên bố thừa nhận “không thắng” của nhà tỷ phú xảy ra đúng vào ngày ông Biden và ông Putin gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo nhà báo Maggie Haberman của nhật báo The New York Times nhận định, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga vừa xảy ra là một sự kiện thực tế cho những người “MAGA” thấy rõ ràng rằng “một người khác đang là tổng thống chứ không phải là ông Trump!”

MAGA là bốn chữ cái đầu trong câu “Make America Great Again,” khẩu hiệu tranh cử của nhà tỷ phú. 

Trên thực tế, ông Trump đã công khai thừa nhận không phải là một tổng thống hai nhiệm kỳ.

Qua một video công bố một ngày sau vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng, cựu tổng thống thứ 45 thừa nhận rằng ông “không tiếp tục nhiệm kỳ thứ nhì” và “một chính phủ mới sẽ nhậm chức vào ngày 20 Tháng Giêng. Tôi tập trung vào việc bàn giao quyền lực một cách êm thấm, trật tự, và không sai sót.”

Dù vậy, sau đó, ông Trump và những chính trị gia ủng hộ vẫn tiếp tục thách thức kết quả bầu cử, mặc kệ hơn 60 phiên tòa đòi lật ngược kết quả bị thất bại. (MPL) [qd]

Tags:
Các chuyên gia nhận định về 90 ngày “vật lộn” giữa Mỹ và TQ

Các chuyên gia nhận định về 90 ngày “vật lộn” giữa Mỹ và TQ

Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo gửi báo cáo điều tra về nguồn gốc của virus COVID-19 và Phòng Thí nghiệm Vũ Hán trong 90 ngày. Tuy nhiên, ông Pompeo cảm thấy rằng vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông Biden đặt quyết tâm, vậy Hoa Kỳ rốt cuộc có lập trường gì đối với Bắc Kinh? Giới phân tích nhìn nhận thế nào về vấn đề này?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất