Trump từ chối đề xuất của Putin về việc thẩm vấn công dân Mỹ

Tổng thống Mỹ từ chối đề nghị của lãnh đạo Nga nhưng muốn Moskva dẫn độ 12 công dân bị Washington buộc tội can thiệp bầu cử tổng thống.

01:30 21/07/2018

"Đó là một yêu cầu chân thành của Tổng thống Putin nhưng đã khước từ. Hy vọng Tổng thống Putin sẽ để 12 người Nga bị buộc tội tới Mỹ để chứng minh sự vô tội hoặc có tội của họ", người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói hôm 19/7, theo RT.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại thủ đô Helsinki, Phần Lan hôm 16/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva có thể xem xét để các nhà điều tra Bộ Tư pháp Mỹ thẩm vấn những công dân Nga bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tuy nhiên, Putin khẳng định việc đó chỉ có thể diễn ra nếu Washington cũng đồng ý để Moskva thẩm vấn những công dân Mỹ bị nghi phạm tội ở Nga, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul và chuyên gia tài chính Bill Browder. Theo hiệp ước được ký những năm 1990 giữa Nga và Mỹ, hai bên có thể cho phép thẩm vấn nghi phạm là công dân nước kia.

"Mỹ nên từ chối cho chính phủ Nga thẩm vấn bất kỳ nhà ngoại giao, công dân, người được chính quyền bổ nhiệm, quan chức thực thi pháp luật hoặc thành viên các lực lượng vũ trang của Mỹ", lãnh đạo phe thiểu số ở Thượng viện Mỹ Chuck Schumer nói. 

Trước đó, nghị sĩ đảng Cộng hòa Eliot Engel, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, và một số nghị sĩ đã gửi thư đề nghị Trump từ chối yêu cầu của Nga. "Ngài phải làm rõ rằng sẽ không cho phép công dân Mỹ hay bất cứ ai trên đất Mỹ bị Nga thẩm vấn".

Ý tưởng cho phép các nhà điều tra Nga thẩm vấn công dân Mỹ của Trump đã bị nhiều thành viên lưỡng đảng phản đối trong những ngày qua. Tổng thống Mỹ được cảnh báo việc đáp ứng đề nghị của người đồng cấp Nga là hành vi "lạm dụng quyền lực" và có thể bị luận tội.

Nhà Trắng hôm 19/7 cũng xác nhận Trump sẽ mời Putin tới Washington vào mùa thu này. Trước đó, Trump đăng Twitter cho biết ông rất mong chờ cuộc gặp thứ hai với Putin để thảo luận về nhiều vấn đề như chống khủng bố, an ninh cho Israel, hạt nhân, Ukraine, Triều Tiên.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
55% người dân Mỹ không đồng tình cách Trump đối phó với Nga

55% người dân Mỹ không đồng tình cách Trump đối phó với Nga

Khảo sát cho thấy đa số người dân Mỹ phản đối hành động của Trump trong cuộc gặp Putin, nhưng tỷ lệ ủng hộ của ông không thay đổi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất