Trump tự làm mờ triển vọng tái đắc cử

Nhóm cố vấn cấp cao của Trump liên tục cảnh báo triển vọng tái đắc cử vào tháng 11 đang bị đe dọa, khi ông luôn "tự giẫm chân mình".

23:30 19/06/2020

Nhiều hành động, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước công chúng và trên mạng xã hội Twitter gần đây khiến nhóm cố vấn chính trị cấp cao của ông không khỏi lo lắng.

Cuối tháng 5, Trump làm dấy lên lo ngại với lời đe dọa "khi hôi của bắt đầu, súng sẽ nổ", giữa lúc làn sóng biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát sục sôi khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd.

Trump khước từ lời khuyên từ nhóm trợ lý thân cận. "Tôi phải là chính mình", ông trả lời, theo ba người biết rõ về cuộc họp với Tổng thống. Vài giờ sau, ông đăng Twitter lá thư của cựu luật sư riêng, mô tả một số người biểu tình là "kẻ khủng bố".

Trong các tình huống như vậy, sự "ương ngạnh" của Trump đã hòa quyện với cảm giác kích động ngày càng tăng khi ông đối mặt với một loạt cuộc khủng hoảng mà chính quyền của ông đã không thể kiểm soát hoặc đã thổi phồng, theo những người thân cận với Trump.

Họ nói rằng một loạt hành động "tự giẫm chân mình" của Trump, như giải tán người biểu tình để tới nhà thờ chụp ảnh hay đe dọa điều quân đội trấn áp biểu tình, gây tổn hại nghiêm trọng cho triển vọng tái đắc cử của ông. Nhưng Trump dường như không thể hoặc không sẵn sàng thay đổi.

Tổng thống Donald Trump tại , thủ đô Washington hồi tháng 3. Ảnh:NYTimes.
Tổng thống Donald Trump tại , thủ đô Washington hồi tháng 3. Ảnh:NYTimes.

Trump ghét trở thành "kẻ thua cuộc" trong cuộc đua vào với cựu tổng thống Joe Biden. Một số cố vấn tin rằng Trump sẽ quay lại với "trạng thái chiến đấu" vào mùa thu, thời điểm cuộc bầu cử tổng thống bước vào giai đoạn gay cấn hơn. Nhưng bây giờ, họ cho rằng ông chủ Nhà Trắng đang "sa lầy" trong các hành động tự làm khó mình, khiến nhiều cố vấn hoài nghi liệu Trump còn thực sự hứng thú với nhiệm kỳ thứ hai.

Thay vì chuẩn bị các kế hoạch và mục tiêu cho 4 năm tiếp theo ở , Trump dường như quá để tâm tới việc truyền thông nói gì về ông. Tổng thống Mỹ từng nói với các cố vấn rằng dù có làm gì, ông cũng không thể nhận được "những bài viết hay" từ báo giới. Trump cũng phàn nàn rằng ông luôn bị chỉ trích "làm chưa đủ tốt" trước cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu 46 tuổi bị cảnh sát ghì gáy gần 9 phút ở Minneapolis. 

Trump tiếp tục tự gây khó dễ cho mình khi yêu cầu cấp dưới tìm và truy tố người tiết lộ thông tin ông rút xuống hầm trú ẩn dưới Nhà Trắng giữa biểu tình bạo loạn. Những người thân cận với Trump còn cho rằng Tổng thống dường như không hào hứng với việc nắm quyền thêm 4 năm, dù rất nhiệt tình nối lại chiến dịch vận động tranh cử.

Theo Maggie Haberman và Annie Karni, hai biên tập viên của NYTimes, Trump đã lập danh sách đổ lỗi nếu thất cử, gồm việc Trung Quốc xử lý yếu kém đại dịch, nền kinh tế Mỹ đóng cửa vì Covid-19 và phe Dân chủ. 

Nhóm trợ lý của Trump thừa nhận ông luôn gặp khó khăn để kiểm soát các hành vi vượt xa giới hạn thường thấy của một tổng thống Mỹ. Trump thường có những phát ngôn mang tính phân biệt sắc tộc, nhưng nhóm cố vấn cho rằng các hành vi và lời nói của Trump gần đây còn vượt xa những điều trước đó. 

NYTimes đã phỏng vấn hơn 10 người thường xuyên nói chuyện hoặc tiếp xúc với Trump, gồm các cựu cố vấn Nhà Trắng, cố vấn tranh cử, bạn bè và cộng sự. Họ cho biết muốn Trump tái đắc cử, nhưng bất ngờ khi thấy Tổng thống thay đổi quá nhiều.

Nghị sĩ Cộng hòa Peter King cho biết các thách thức nghiêm trọng mà Mỹ đang đối mặt là nguyên nhân khiến Trump thay đổi. "Ông ấy chưa từng như vậy", King nói. 

"Tổng thống cam kết tiếp tục cống hiến cho nhiệm kỳ thứ hai và đóng góp thêm các thành tựu cho người dân Mỹ", phát ngôn viên Nhà Trắng Alyssa Farah khẳng định. 

Tuy nhiên Anthony Scaramucci, người từng làm giám đốc truyền thông Nhà Trắng trong 11 ngày trước khi bị Trump sa thải hồi tháng 7/2017, hoài nghi về tuyên bố này. Dù thời gian làm việc ở Nhà Trắng ngắn ngủi, Scaramucci đã quen biết Trump từ nhiều năm nay và vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhiều quan chức trong chính quyền. 

Theo Scaramucci, Trump tới nay không cố gắng làm bất kỳ điều gì để cải thiện hình ảnh về nhiệm kỳ của mình, hay xua tan những lo ngại về phân biệt chủng tộc và Covid-19. "Đó là lý do khiến tôi nghĩ ông ấy không thích công việc này", ông nói. 

Chưa đầy 5 tháng nữa người Mỹ sẽ đi bầu tổng thống, nhưng Trump dường như chưa sẵn sàng có những thay đổi giống trước thềm cuộc bầu cử năm 2016, như đồng ý chọn Mike Pence làm ứng viên phó tổng thống dù chưa từng quen biết, hay dừng đăng Twitter trước ngày bỏ phiếu.

Cuối tuần qua, Trump đã có động thái chính trị được cho là khôn ngoan khi lùi ngày tổ chức vận động tranh cử ở Tulsa, Oklahoma, để tránh trùng ngày Juneteenth kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ. Tuy nhiên, Trump không thông báo với các trợ lý về thay đổi này trước khi đăng trên Twitter. 

Tom Cole, nghị sĩ Cộng hòa ở Oklahoma, đã so sánh chiến dịch tranh cử của Trump với George H.W. Bush (Bush cha), người từng thất bại trong nỗ lực tái cử năm 1992.

"Tôi thấy Trump không quá thờ ơ với chiến dịch tranh cử như tổng thống Bush từng làm", Cole nói, nhưng thêm rằng nhiều tuyên bố của Tổng thống cho thấy ông đang quan tâm tới cuộc sống bên ngoài Nhà Trắng. 

Trong một bài phát biểu tại Vườn Hồng , Trump từng đề cập tới sự bùng nổ ngành sản xuất xe dã ngoại, trước khi trở nên đăm chiêu. "Tôi có lẽ phải mua một chiếc như vậy để lái lòng vòng. Tôi có thể lái một chiếc xe cổ trở về New York cùng với đệ nhất phu nhân", Trump nói.

Tổng thống Donald Trump và nghị sĩ Cộng hòa Peter King (phải) tại căn cứ không quân Andrews, ở Maryland, hồi tháng 11/2019. Ảnh:NYTimes.
Tổng thống Donald Trump và nghị sĩ Cộng hòa Peter King (phải) tại căn cứ không quân Andrews, ở Maryland, hồi tháng 11/2019. Ảnh: NYTimes.

Nhiều trợ lý hiện tại và trước đây của Trump cho biết mọi thứ trở nên thật sự nghiêm trọng vào tháng 4, khi Trump đối mặt với cuộc khủng hoảng kép kinh tế - y tế do Covid-19. Họ thậm chí không còn tin rằng Trump vẫn hứng thú với nhiệm vụ đưa đất nước thoát khỏi suy thoái đầy khó khăn trước mắt.

Hầu hết tổng thống đều không biết trách nhiệm của họ thực sự là gì cho tới khi họ ngồi vào vị trí đó. Nhưng với Trump, người từng hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực giải trí và chưa từng tham gia chính trị trước khi đắc cử, lỗ hổng về kiến thức này rất lớn. 

"Tổng thống Mỹ rất quan tâm đến việc thắng cử", Sam Nunberg, người làm việc cho chiến dịch tranh cử của Trump năm 2015 và từng là cố vấn trước đó, chia sẻ. "Trong 3 năm từ 2012 đến 2014, ông ấy đã nghiên cứu rất chi tiết về quy trình bầu cử. Thực tế là Trump luôn muốn trở thành tổng thống, nhưng việc trở thành tổng thống như thế nào thì chưa từng được đề cập".

Năm 2016, Trump từng đưa ra nhiều đề xuất chính sách trong các bài phát biểu. Nhưng hiện tại, ông chưa chia sẻ bất kỳ điều gì về kế hoạch cho nhiệm kỳ hai.

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa ở Washington kết luận Trump không thể tái đắc cử nếu chỉ ngồi sau chiếc bàn Kiên định trong Phòng Bầu dục. Họ hy vọng việc tái khởi động chiến dịch vận động tranh cử, bắt đầu ở Tulsa vào ngày 20/6, sẽ mang tới thay đổi.

King cho biết lần cuối cùng nói chuyện với Trump là trước cái chết của Floyd và khi đó Tổng thống rất lạc quan về triển vọng tái đắc cử. "Giọng ông ấy rất lạc quan. Trump muốn tôi nói rằng ông ấy đang làm rất tốt", King nhớ lại.

Trump dường như nhận ra rằng vận may chính trị của ông đã thay đổi. "Nếu thất cử, tôi sẽ chấp nhận nó. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, tôi sẽ làm những việc khác", Trump nói về điều mà ông hiếm khi thừa nhận, trong cuộc phỏng vấn với Fox News tuần trước. "Tôi nghĩ đó là một điều rất tồi tệ với đất nước của chúng ta". 

Tags:
Tổng thống Trump cân nhắc chi thêm 1.000 tỉ USD để thúc đẩy kinh tế

Tổng thống Trump cân nhắc chi thêm 1.000 tỉ USD để thúc đẩy kinh tế

Phiên bản sơ bộ của đề xuất này sẽ dành phần lớn số tiền cho các dự án cơ sở hạ tầng truyền thống như cầu đường. Một phần tiền sẽ được dành riêng cho xây dựng hạ tầng 5G và băng thông cho khu vực nông thôn. Đề xuất này chưa được chốt và chưa được công bố chính thức.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất