Trump tuyên bố Mỹ sẽ thống trị các đại dương

Tổng thống Mỹ cam kết mở rộng quy mô hạm đội tàu chiến của hải quân nhằm kiểm soát tất cả vùng biển trên thế giới.

13:00 30/05/2018

Các tàu sân bay trong biên chế hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy.

Ba tàu sân bay hải quân Mỹ cùng diễn tập trên biển. Ảnh: US Navy.

"Chúng ta là một quốc gia có biển bao quanh. Chúng ta phải luôn thống trị các vùng biển đó. Chúng ta sẽ luôn thống trị các đại dương", RT ngày 26/5 dẫn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lễ tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ ở bang Maryland.

Nhắc lại thực tế hải quân Mỹ đang vận hành số tàu chiến thấp nhất từ năm 1917, Trump cam kết tăng quy mô hạm đội từ 280 chiếc lên 355 "chiến hạm đẹp đẽ" trong tương lai.

"Hải quân Mỹ là lực lượng chiến đấu lớn nhất cho hòa bình, công lý và tự do trong lịch sử thế giới. Chúng ta sẽ không xin lỗi cho nữa, chúng ta sẽ đứng lên chiến đấu vì ", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Tuyên bố của được đưa ra chỉ vài giờ trước khi hải quân Mỹ điều tàu khu trục USS Higgins và tuần dương hạm USS Antietam đi vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo Cây, Linh Côn, Tri Tôn và Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam do Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Đây là một phần trong hoạt động tuần tra tự do hàng hải (FONOP) trên Biển Đông của hải quân Mỹ, nhằm phản đối các hoạt động quân sự hóa phi pháp ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Nguyễn Hoàng

Tags:
Bạn có thể ngủ chỉ trong 2 phút nếu học theo bí quyết của phi công Mỹ này

Bạn có thể ngủ chỉ trong 2 phút nếu học theo bí quyết của phi công Mỹ này

Có bao giờ bạn muốn tranh thủ chợp mắt trong chốc lát không? Dù bạn đã chọn một tư thế thoải mái trên ghế hoặc trong góc phòng, nhắm mắt lại nhưng vẫn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất