Trung Quốc bắt đầu đợt di dân lớn nhất lịch sử loài người

Cuộc "xuân vận" kéo dài 40 ngày sẽ chứng kiến gần 3 tỷ lượt người di chuyển trên các phương tiện giao thông để về quê đón Tết.

08:30 22/01/2019

Các đoàn tàu cao tốc Trung Quốc trong đợt xuân vận năm 2018. Ảnh: AFP.

Các đoàn tàu cao tốc Trung Quốc trong đợt xuân vận năm 2018. Ảnh: AFP.

Hàng triệu người Trung Quốc hôm nay bắt đầu lên đường về quê ăn Tết, mở đầu cho cuộc "xuân vận" lớn nhất từ trước đến nay. Với 2,99 tỷ lượt người đi lại trên các phương tiện giao thông trong 40 ngày, đây sẽ là đợt di dân lớn nhất trong lịch sử loài người, CTGN đưa tin.

Số lượt người tham gia xuân vận năm nay tăng 0,6% so với năm ngoái. Đường bộ vẫn dẫn đầu với 2,46 tỷ lượt người đi lại, tiếp đó là 413 triệu lượt dùng đường sắt, 73 triệu lượt đi máy bay và 43 triệu lượt người di chuyển bằng tàu thủy.

Chính phủ Trung Quốc năm nay ra mắt các đoàn tàu cao tốc có thể đạt tới tốc độ 160 km/h, giúp rút ngắn thời gian đi lại cho người dân. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt cũng đẩy nhanh tiến độ soát vé tại các nhà ga, sân bay ở những thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải.

Người dân Trung Quốc tại một ga tàu trong đợt xuân vận. Ảnh: AFP.

Người dân Trung Quốc tại một ga tàu trong đợt xuân vận. Ảnh: AFP.

Vũ Anh

Tags:
376 di dân bất hợp pháp đào đường hầm qua biên giới Mỹ xin tị nạn

376 di dân bất hợp pháp đào đường hầm qua biên giới Mỹ xin tị nạn

Có gần 400 di dân bất hợp pháp hồi tuần này đã đào đường hầm dưới một hàng rào biên giới tại tiểu bang Arizona để vào Mỹ, rồi sau đó tự ý trình diện nhân viên Biên Phòng, theo tin từ cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ (CBP).

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất