Trung Quốc lên tiếng sau diễn biến mới nhất bầu cử Tổng thống Mỹ

Chiều 15/12, Trung Quốc có những phản ứng chính thức trước thông tin đại cử tri Mỹ bầu ông Joe Biden làm Tổng thống nước này, cùng khả năng Trung – Mỹ điện đàm.

12:30 16/12/2020

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/12, người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc chú ý đến những diễn biến mới đây về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trung Quốc lên tiếng sau diễn biến mới nhất bầu cử Tổng thống Mỹ - 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân.

Hôm 25/11 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi điện chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc luôn chủ trương thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định, tiến về phía trước.

Ông Uông Văn Bân nói: “Trung Quốc luôn chủ trương Trung - Mỹ nên tăng cường đối thoại trao đổi, tập trung hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần không xung đột, không đối kháng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng, thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định, tiến về phía trước”.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng từ chối trả lời trước câu hỏi liệu lãnh đạo Trung – Mỹ có điện đàm trong thời gian tới hay không. Dư luận cho rằng nhiều khả năng lãnh đạo hai nước sẽ điện đàm sau khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Trước đó, theo dữ liệu sơ bộ từ cuộc bỏ phiếu của đại cử tri hôm 14/12 (theo giờ Mỹ), ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump chỉ giành được 232 phiếu. Kết quả bỏ phiếu của đại cử tri là chính thức và không phải chịu bất kỳ kháng cáo nào. Quốc hội Mỹ sẽ thông qua kết quả bỏ phiếu đại cử tri vào ngày 6/1/2021.

Tags:
Điều tốt đẹp nhất ông Trump có thể làm cho nước Mỹ sau khi thất cử?

Điều tốt đẹp nhất ông Trump có thể làm cho nước Mỹ sau khi thất cử?

Sau khi đại cử tri đoàn xác nhận chiến thắng bầu cử của ông Biden và nhiều tòa án cũng khẳng định không có “gian lận bầu cử cấp độ hệ thống”, một số cố vấn của ông Trump có lẽ đang tính toán đến việc thách thức kết quả bầu cử ở cuộc họp Quốc hội Mỹ vào năm sau.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất