Trung Quốc nói không ngại chiến tranh thương mại với Mỹ

Trung Quốc phủ nhận việc thay đổi cam kết và cho rằng Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đàm phán không thành công.

06:30 03/06/2019

Trung Quốc sáng nay công bố sách trắng về đàm phán thương mại với Mỹ. Trong đó, họ nhấn mạnh Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại, nhưng sẽ không ngại việc này.

Trong cuộc họp báo tổ chức tại Bắc Kinh sau đó, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc - Wang Shouwen cho biết sẵn sàng làm việc với Mỹ để tìm giải pháp. Tuy nhiên, chiến lược gây sức ép tối đa và để căng thẳng leo thang của Mỹ sẽ không buộc được nước này nhượng bộ.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc - Wang Shouwen. Ảnh: Bloomberg

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc - Wang Shouwen. Ảnh: Bloomberg

Wang cho rằng Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đàm phán không thành công. "Chúng tôi nhường Mỹ một bước, họ lại càng lấn tới", ông cho biết. Wang cũng phủ nhận việc Trung Quốc lật lại các cam kết trước đó trong thỏa thuận. Theo sách trắng của Trung Quốc, Mỹ mới là bên thay đổi. Và cuộc chiến thương mại sẽ "không thể giúp Mỹ vĩ đại trở lại".

"Không có điều gì được thống nhất cho đến khi mọi thứ được thống nhất", Wang nói. Ông nhấn mạnh hai bên đều phải nhượng bộ trong đàm phán.

Sách trắng của Trung Quốc cho biết điều kiện tiền đề để đạt thỏa thuận là Mỹ phải dỡ bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu, việc Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ nên được ghi cụ thể và câu chữ trong thỏa thuận phải cân bằng giữa hai bên. Đây là tuyên bố đã được Phó thủ tướng Trung Quốc – Lưu Hạc và nhiều quan chức nước này nêu ra từ trước.

Sách trắng này cũng cho biết trong cuộc đàm phán mới đây nhất hồi tháng 5, Mỹ đã sử dụng biện pháp "hăm dọa và cưỡng chế", "khăng khăng giữ các yêu cầu quá đáng, duy trì thuế nhập khẩu và những đòi hỏi mang tính ép buộc ảnh hưởng đến quyền tự quyết của Trung Quốc trong thỏa thuận".

"Chính phủ Trung Quốc phản đối quan điểm rằng đe dọa trong chiến tranh thương mại và liên tiếp nâng thuế có thể giải quyết được vấn đề kinh tế và thương mại", sách trắng này viết, "Trên nền tảng tôn trọng, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi, hai nước nên tiếp tục các cuộc tham vấn dựa trên sự thiện chí và lòng tin, để giải quyết các vấn đề, thu hẹp bất đồng, tăng cường lợi ích chung và cùng nhau duy trì sự ổn định, phát triển của kinh tế toàn cầu".

Nguồn: Vnexpress.net

Tags:
Thung lũng Silicon Mỹ 'thấm đòn' vì chiến tranh công nghệ với Trung Quốc

Thung lũng Silicon Mỹ 'thấm đòn' vì chiến tranh công nghệ với Trung Quốc

Hàng loạt doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon Mỹ bị sụt giảm doanh thu vì cuộc chiến công nghệ đang nổ ra giữa nước này với Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất