Trung Quốc thề đấu đến cùng với Mỹ trong thương mại

Bài bình luận trên báo People's Daily mô tả đòn đánh thuế mới của Mỹ là 'man rợ' và khẳng định Trung Quốc có đủ sức mạnh để đấu với Mỹ.

04:30 25/08/2019

"Ý chí của Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi của đất nước và lợi ích cơ bản của người dân là không thể phá hủy. Chúng ta không sợ bất kỳ thách thức nào", bài bình luận của bút danh Wuyuehe đăng ngày 24/8 trên People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, có đoạn viết. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ tháng 9/2015. Ảnh: Reuters.

Bài xã luận cũng nói rằng Washington đang hy sinh lợi ích của chính người dân Mỹ và nhấn mạnh Trung Quốc quyết tâm đấu với Mỹ đến cùng. "Lịch sử chứng minh rằng phe đi theo con đường công bằng và công lý sẽ là người chiến thắng chung cuộc".

Trump hôm 23/8 tuyên bố từ ngày 1/10, 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đang bị đánh thuế 25% sẽ bị đánh thuế ở mức 30%. 300 tỷ USD hàng hóa còn lại, vốn được lên kế hoạch bị đánh thuế từ ngày 1/9 ở mức 10%, giờ sẽ bị đánh thuế ở mức 15%. Động thái của Trump diễn ra sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế 5-10% với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1/9 và 15/12.

Cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia nhiều khả năng là tâm điểm bàn luận tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Biarritz, Pháp ngày 24 - 26/8. Các nhà phân tích nói rằng Trump có thể gây áp lực cho các lãnh đạo phương Tây củng cố lập trường chống lại Bắc Kinh.

Sự leo thang của cuộc chiến thuế quan diễn ra một ngày sau khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết các nhà đàm phán Mỹ - Trung đã tổ chức cuộc họp qua điện thoại có tính xây dựng hôm 21/8. Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc họp song phương tại Washington vào tháng 9 nhưng các nhà phân tích đánh giá hai bên khó đạt được đột phá.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Tổng thống Trump thông báo tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Trump thông báo tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu 23/8 (giờ Mỹ) đã thông báo trên Twitter rằng chính quyền của ông sẽ tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Động thái này được ông Trump đưa ra chỉ ít giờ sau khi Trung Quốc tuyên bố đánh thuế bổ sung lên 75 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất