Trung Quốc vẫn âm thầm đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ

Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ vừa cảnh báo, Trung Quốc đang tạo ra nhiều cách tiếp cận khác nhau để đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ.

14:00 28/07/2018

Trung Quốc vẫn âm thấm đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ.
Trung Quốc vẫn âm thấm đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Theo báo cáo ngày 26/7, các cơ quan tình báo Mỹ cho biết, Trung Quốc vẫn tiếp tục đánh cắp sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại từ các công ty Mỹ để phục vụ sự tiến bộ kinh tế và phát triển quân đội nhưng “với khối lượng thấp hơn” sau một thỏa thuận đạt được giữa 2 nước vào năm 2015 nhằm hạn chế hành động này.

Trung Quốc đã áp dụng các cách tiếp cận nhiều mặt để đánh cắp bí mật, bao gồm mã nguồn phần mềm máy tính, công thức hóa học và công nghệ có thể sử dụng trong các hệ thống vũ khí.

Bên cạnh phương thức chủ yếu dựa vào việc xâm nhập các hệ thống máy tính, Trung Quốc còn mua lại công nghệ và bí quyết từ các liên doanh và những công ty, các đối tác trong lĩnh vực nghiên cứu và học tập. Các công ty bình phong được sử dụng để che lấp sự dính dáng của chính phủ Trung Quốc trong việc thu thập các công nghệ của Mỹ.

Những phát hiện này do Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia, một bộ phận của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, nơi giám sát tất cả các cơ quan tình báo Mỹ công bố.

Báo cáo cũng cho thấy, trong khi một số tiến bộ đã đạt được, phần nào làm giảm bớt hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc, nhưng các hoạt động mạng của họ vẫn tiếp tục, được tập trung vào các nhà thầu quốc phòng hoặc công nghệ thông tin và các công ty truyền thông cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các mạng thông tin của chính phủ và khu vực tư nhân.

Cũng theo báo cáo này, thông qua các phương tiện hỗ trợ mạng hoặc các phương pháp khác, Trung Quốc sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với quyền sở hữu công nghệ và sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Và nếu mối đe dọa này không được giải quyết, nó có thể làm suy yếu lợi thế lâu dài của nền kinh tế cạnh tranh của Mỹ.

Bản báo cáo này còn cảnh báo, những đạo luật và qui trình kiểm duyệt mới của các quốc gia nước ngoài được ban hành đang đặt các công ty Mỹ trước những rủi ro.

Từ năm ngoái, Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nước ngoài sử dụng công nghệ thông tin phải thông qua một qui trình xét duyệt an ninh do chính phủ nước này quản lý. Các công ty đang hoạt động tại Trung Quốc cũng phải lưu trữ dữ liệu của công ty mình và phải đệ trình khi chính phủ yêu cầu.

H.K

The Washington Post

Nguồn: Tiền Phong

Tags:
Hoa hậu Ngọc Khánh chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ sau khi kết hôn với chồng Tây

Hoa hậu Ngọc Khánh chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ sau khi kết hôn với chồng Tây

10 năm trước, HH Ngọc Khánh bất ngờ đi du học ở tuổi 32. Hiện tại, chị đã ngoài 40 tuổi, chưa có mụn con nào nhưng Ngọc Khánh không lấy đó làm sốt ruột bởi cuộc sống này, chị tin ông trời không cho ai tất cả.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất