Trường đại học Mỹ bị phạt vì để mất chất phóng xạ

Trường đại học bang Idaho tại Mỹ đã bị phạt vì để mất một lượng phóng xạ plutonium ở cấp độ vũ khí.

12:30 06/05/2018

Nguồn phóng xạ bị mất có thể bị dùng để chế bom bẩn hoặc gây phơi nhiễm cho người dân 

Ủy ban Kiểm soát hạt nhân Mỹ (NRC) đã phạt trường đại học bang Idaho 8.500 USD (193 triệu đồng) vì làm mất một ít phóng xạ plutonium ở cấp độ vũ khí, theo AP ngày 5.5.

Trường đại học này lưu giữ loại chất trên từ năm 2003. Tuy nhiên, đến tháng 10.2017, 3 nhóm nghiên cứu tại trường bắt đầu tìm kiếm nhưng cuối cùng không tìm ra số plutonium này.

Plutonium là chất được sử dụng trong các lò phản ứng và để chế tạo bom hạt nhân. Theo NRC, lượng phóng xạ bị mất chỉ nặng 1 gram, quá ít để chế tạo vũ khí hủy diệt.

Dù vậy, các nhà chuyên gia cho rằng lượng chất này có thể được dùng để chế tạo bom bẩn để lan truyền phóng xạ.

NRC tuyên bố rằng việc để mất vật liệu phóng xạ gây nhiều lo ngại vì nó có thể bị sử dụng trái phép hoặc gây phơi nhiễm cho người dân.

Theo Thanh niên

Tags:
86 lần phẫu thuật chữa ung thư do nghiện nhuộm da

86 lần phẫu thuật chữa ung thư do nghiện nhuộm da

Lisa Pace (Mỹ) nhiều khả năng còn phải tiếp tục can thiệp y tế bởi sở thích nhuộm da nâu thời còn trẻ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất