Trường Oregon b.ị k.i.ệ.n sau khi từ chối cho phép học sinh mặc áo ủng hộ Trump

Một trường trung học Oregon đang b.ị k.i.ệ.n vì từ chối cho phép học sinh mặc áo phông về “bức tường biên giới” của Trump đến lớp học.

00:30 25/05/2018

Addison Barnes khởi kiện sau khi nhà trường yêu cầu anh thay thế chiếc áo anh đang mặc hoặc đi về nhà.

Addison Barnes, học sinh trường trung học Liberty, nói với Fox 12 Oregon rằng, anh được yêu cầu cất chiếc áo phông “Donald J. Trump Border Wall Construction” của anh đi hoặc về nhà. Chiếc áo cũng có một câu nói năm 2016 của Trump: "Bức tường chỉ cao hơn 3 mét."

Barnes, 18 tuổi, cho biết anh đã quyết định về nhà sau khi phải “che đậy” chiếc áo phông của mình. Sự vắng mặt của anh đã được coi như một sự đình chỉ mà sau đó đã được hủy bỏ.

Barnes nói với KGW-TV rằng trường học của anh vẫn chấp nhận các quan điểm chính trị khác.

Chiếc áo phông gây nhiều tranh cãi tại trường trung học Oregon.

Vụ kiện của Tòa án Liên bang Portland, được đệ trình hôm thứ Sáu, nói rằng Barnes mặc áo phông đến trường vào ngày mà lớp “Dân số và Chính trị” của anh sẽ thảo luận về vấn đề nhập cư.

Vụ kiện yêu cầu một thẩm phán bảo vệ quyền của Barnes để mặc chiếc áo phông đó đến trường.

Fox 12 báo cáo rằng một phát ngôn viên của trường trung học cho biết vụ kiện đang được xem xét và từ chối bình luận.

Hải Vân/ Theo Fox News

Với chính sách nhập cư mới, đâu sẽ là con đường định cư an toàn và nhanh chóng?

Với chính sách nhập cư mới, đâu sẽ là con đường định cư an toàn và nhanh chóng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đề xuất vấn đề siết chặt chính sách nhập cư vào Mỹ. Vậy trong thời điểm hiện tại, con đường nào để định cư Mỹ an toàn và nhanh chóng?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất