Truy tìm người phụ nữ Việt ở Mỹ trúng số 1 triệu USD

Cơ quan xổ số tiểu bang Massachusetts, Mỹ cho biết, một phụ nữ gốc Việt tên là Nguyễn T. Sương đã trúng vé số trị giá 1 triệu USD được thông báo ngày 26.2. Hồ sơ cho biết phụ nữ này sống tại Worchester.

08:30 06/04/2019

Cơ quan xổ số cũng cho biết bà Nguyễn T. Sương đã mua vé số tại tiệm tạp hóa Providence & Ballard Xtramart nằm ở địa chỉ 280 Providence St. tại Worcester. Phụ nữ trúng số đã chọn lấy tiền một lần và nhận 650.000 USD mà bà nói với cơ quan xổ số là sẽ dùng để mua một ngôi nhà mới.

Tuy nhiên, khi điều tra về người trúng vé số 1 triệu USD, nhật báo Telegram & Gazette nhận thấy người này đăng ký địa chỉ trùng hợp với địa chỉ của một cơ sở thương mại trên mạng của người Việt đang bị một cơ quan tiểu bang Massachusetts, Mỹ đánh giá rất thấp, ở hạng “F” trong bảng thứ hạng từ A đến F.

Bài viết cho biết cơ sở này là DefiantPods, địa chỉ 51 Houghton St., một ngôi nhà ba tầng bị tróc sơn nằm trong vùng Grafton Hill thuộc thành phố Worcester. Theo đánh giá của Cơ quan kinh doanh tốt hơn (Better Business Bureau- BBB) tại miền Trung Massachusetts, cơ sở DefiantPods đã bị khách hàng trả lại những sản phẩm bị hư hỏng.

Những người tiêu thụ tại 25 tiểu bang đã điền đơn khiếu nại với cơ quan BBB về vấn đề giao hàng và trả lại hàng. Món hàng mà DefiantPods.com thường bán là tai nghe không dây.

Cơ sở này rao bán món hàng nghe tai qua trang mạng nói trên, hoặc qua trang Facebook và trang Instagram. Cơ quan BBB cho biết trên cả hai trang mạng xã hội này đã có hàng trăm ý kiến chỉ trích món hàng của DefiantPods.com.

BBB cho biết cơ quan đã tìm cách liên lạc với DefiantPods.com ít nhất 42 lần. Vì không nhận được hồi đáp, BBB phải đánh giá cơ sở này hạng “F” và khuyến cáo người dân hãy tránh mua các sản phẩm của DefiantPods.

Nhật báo cho biết họ chưa rõ ai là chủ nhân của DefiantPods, và sau mấy lần liên lạc hoặc đến tiếp xúc với người sống trong nhà, phóng viên cũng chưa biết chủ nhân là ai. Cơ sở đã không đăng bạ với cơ quan tiểu bang cũng như với thành phố Worcester.

Tuy vậy, theo hồ sơ của thành phố mà nhật báo đã điều tra, địa chỉ của cơ sở này đã trùng với địa chỉ của một người mới trúng vé số.

Tại căn nhà ở địa chỉ số 51 Houghton St., tên của DefiantPods được viết cho căn chung cư Apt. 3 với tên của ba người là Sương Nguyễn, Lina Nguyễn và John Nguyễn.

Phóng viên Telegram & Gazette đã nhấn chuông tại căn chung cư nhưng không có ai mở cửa.

Một trong những người sống tại căn chung cư là cô Lina Thị Nguyễn, 24 tuổi nhưng cô này đã tránh trả lời email.

Theo hồ sơ thành phố ghi nhận người sống tại địa chỉ này thì anh John Nguyễn được 25 tuổi, bà Nguyễn Thị Sương được 50 tuổi.

Cuộc điều tra của nhật báo cho thấy thành phố Worcester có tới hai phụ nữ cùng tên Nguyễn T. Sương. Một bà sống trên đường Houghton (tức là tại địa chỉ của cơ sở bán hàng online nói tên) và được 50 tuổi. Một bà Sương thứ hai được 80 tuổi và sống ở một địa chỉ khác.

Tại tiệm Xtramart bán hàng tạp hóa và bán xăng, một nhân viên cho biết người trúng số là một phụ nữ Châu Á khoảng trên 40 hoặc gần 50 tuổi. Nhân viên nói rằng bà này là khách hàng thường xuyên. Nhân viên cho biết, “Bà ấy mới ghé đây mấy hôm trước, có nói là sắp đi nghỉ hè.”

Cơ quan Better Business Bureau đã đưa ra khuyến cáo về DefiantPods vào ngày thứ Hai vừa qua. Cơ quan này cho biết một số khách hàng đã than phiền rằng khi họ vừa đặt mua miếng nghe không dây thì DefiantPods đã mau chóng rút tiền của họ từ trương mục PayPal hoặc ngân hàng, nhưng tới mấy tháng sau thì hàng mới đến. Trong một số trường hợp, món hàng bị hư hỏng, không tốt, bị khách trả lại nhưng khách không nhận được tiền bồi thường.

Nguồn: danviet.vn

Tags:
25 thói quen của người Mỹ không được chấp nhận ở nước ngoài

25 thói quen của người Mỹ không được chấp nhận ở nước ngoài

Những hành động tưởng như bình thường tại Mỹ nhưng lại bị coi là thô lỗ và gây khó chịu ở nhiều quốc gia, như để lại tiền tip, cho một tay vào túi quần, đi giày trong nhà…

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất