TT Trump sẽ ra tay chặn các nhóm kỳ thị chủng tộc?

Tòa Bạch Ốc ngỏ ý là Tổng Thống Donald Trump có thể ký một nghị quyết do hai viện Quốc Hội thông qua hôm Thứ Ba lên án những nhóm Da Trắng Thượng Đẳng, tân Quốc Xã và Ku Klux Klan trong vụ bạo động tháng trước ở Charlotesville, Virginia.

03:38 15/09/2017

Nữ phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders hôm Thứ Tư nói rằng, “Tổng thống chờ đón để ký khi nhận được nghị quyết này.”

Sanders cũng giải thích thêm là tổng thống vẫn kiên định thái độ đã bày tỏ về vụ Charlottesville.

Ông Trump đã nói rằng “cả hai phía đều đáng trách,” lời nói mập mờ có vẻ bao che phía cực đoan quá khích đã gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận kể cả những nhà lập pháp đảng Cộng Hòa và một số thành viên chính phủ.

Hôm Thứ Ba, Hạ Viện biểu quyết đồng thuận nghị quyết do các nhà lập pháp Virginia đưa ra, lên án vụ Charlottesville, thúc đẩy chính quyền Tổng Thống Donald Trump chống tội ác gây ra bởi  lòng thù ghét và sử dụng mọi khả năng có được để chặn đứng mối đe dọa của những nhóm quá khích.

Nghị quyết do hai thượng nghị sĩ Mark Warner và Tim Kaine, Dân Chủ tiểu bang Virginia, đề xướng và được sự ủng hộ lưỡng đảng tại Thượng Viện. Các dân biểu Tom Garrett (Cộng Hòa-Virginia) và Gerry Connolly (Dân Chủ-Virginia) đệ trình biện pháp này tại Hạ Viện.

Tổng Thống Trump có thời hạn 10 ngày để phủ quyết hay ký ban hành nghị quyết thành luật.

Tags:
Tòa Tối cao Mỹ bảo vệ lệnh hạn chế nhập cảnh của ông Trump

Tòa Tối cao Mỹ bảo vệ lệnh hạn chế nhập cảnh của ông Trump

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 12/9 cho phép Tổng thống Donald Trump thực thi rộng rãi lệnh cấm người tị nạn từ khắp thế giới nhập cảnh vào Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất