TT Trump tiến đến gần hơn trong việc thay thế Obamacare?

Donald Trump có vẻ đang nhích đến gần hơn mục tiêu “lột bỏ” chương trình BHYT Obamacare vào chiều thứ tư 26/4 khi nhóm Freedom Caucus của Cộng Hòa, vốn là nhóm chống đối mạnh, nay đã sẵn sàng chấp nhận một kế hoạch có nét nhượng bộ của chính phủ.

13:00 27/04/2017

Sau khi nhóm rất cứng rắn và bảo thủ của Hạ Viện nói trên ra tuyên bố ủng hộ, Dân Biểu Patrick McHenry của Cộng Hòa nhận định: “Giờ đây chuyện thay thế chương trình Obamacare chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi”

Tuy nhiên chân trời vẫn còn đám mây đen cho TT Trump. Đó là một nhóm các Dân biểu ôn hòa của Cộng Hòa vẫn tỏ ra nghi ngại vì một gương mặt nổi bật trong nhóm này là Dân Biểu Mike Coffman từ tiểu bang Colorado nói “giờ đây ông lại cảm thấy lưỡng lự”

Một số ‘lưỡng lự’ kiểu này, như của nữ dân biểu Barbara Comstock hay của Dân Biểu Charlie Dent, đồng Chủ tịch khối ôn hòa gồm 50 dân biểu, sẽ có tác dụng một “cái thắng xe” làm chậm lại tốc độ muốn triển khai bỏ phiếu luật AHCA cho xong.

Trong tuyên bố của nhóm Freedom Caucus có đoạn: “Trong lúc dự luật AHCA vẫn chưa có khả năng lột bỏ hoàn toàn chương trình Obamacare, chúng tôi đã sẵn sàng để ủng hộ nó nhằm duy trì lời hứa của Cộng Hòa đối với nhân dân Hoa Kỳ”

Điểm chính yếu của dự luật AHCA là “cho phép các tiểu bang có quyền trình bày những đề nghị làm sao giảm giá tiền premiums, giúp gia tăng cạnh tranh giữa các công ty BHYT , làm gia tăng số người chưa có BHYT và không từ chối người đã mang bệnh được quyền mua BHYT”

Kẻ cướp hoàn lương trở thành giảng viên đại học ở Mỹ

Kẻ cướp hoàn lương trở thành giảng viên đại học ở Mỹ

Sau 11 năm "bóc lịch" ở nhà tù liên bang vì tội cướp ngân hàng, Shon Hopwood vượt qua chính mình để trở thành luật sư và vừa được đề nghị làm giáo sư luật tại Đại học Georgetown.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất