TT Trump ủng hộ ý kiến nâng tuổi tối thiểu lên 21 để mua súng

Tổng Thống Donald Trump trong các bản tweet gửi ra vào sáng ngày Thứ Năm đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc có thêm một số biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn, gồm cả việc nâng tuổi tối thiểu từ 18 lên 21 để có thể mua một số loại súng.

03:33 24/02/2018

Ông Trump đưa ra lập trường mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, một ngày sau khi có cuộc gặp gỡ nhiều xúc động tại Tòa Bạch Ốc với các học sinh và phụ huynh, kể cả những người có con chết trong các vụ nổ súng tại trường học, trong đó họ yêu cầu phải có hành động chấm dứt tình trạng này.

Qua Twitter, ông Trump cho hay sẽ mạnh mẽ thúc đẩy việc chú ý vào vấn đề tâm thần khi xét lý lịch cá nhân để cho mua súng, nâng tuổi hợp pháp để mua súng lên 21 và chấm dứt việc bán cơ phận “Bump Stock” giúp cho súng bán tự động có thể bắn như liên thanh.

Ông Trump không cho biết chi tiết rõ ràng về các đề nghị này.

Luật lệ liên bang hiện nay ấn định tuổi tối thiểu để mua hay giữ súng lục là 21. Tuy nhiên, những người mua súng trường, kể cả súng trường loại tấn công như AR-15, chỉ cần 18 tuổi.

Trong bản tweet khác, Tổng Thống Trump cũng lập lại lời kêu gọi huấn luyện các nhà giáo để họ mang súng giấu trong mình vào lớp. Ông nói rằng nhà giáo nào đồng ý tham dự các khóa huấn luyện này sẽ được lãnh thêm tiền thưởng.

Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA), một tổ chức bảo về quyền mua và giữ súng ở Mỹ, nhanh chóng bác bỏ bất cứ đề nghị nào nhằm tăng tuổi tối thiểu để được mua súng trường, cho rằng đây là sự vi phạm Tu Chính Án Thứ Hai, và tước đoạt quyền cho người dân Mỹ  được tự bảo vệ mình.

Tags:
Nhiều học sinh sống sót ở Florida lên tiếng chỉ trích TT Trump

Nhiều học sinh sống sót ở Florida lên tiếng chỉ trích TT Trump

Nhiều học sinh vốn là những người sống sót sau vụ tàn sát học đường gây chấn động mạnh ở Florida hy vọng họ sẽ là nhân tố trong việc thúc đẩy phải có luật kiểm soát súng ống, có thể sẽ va chạm với TT Trump về chuyện này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất