Tù nhân Mỹ ủng hộ 1,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão Harvey

Các tù nhân trong các nhà tù ở bang Texas đang tìm ra cách giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey.

07:00 15/10/2017

Các quan chức cho biết các tù nhân ở Texas đã quyên góp hơn 53.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) từ quỹ ủy thác của họ tới Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ để cứu trợ bão, theo đài WBSP-TV có liên kết với CBS.

Ông Jason Clark, người phát ngôn của Cục Tư pháp hình sự Texas, cho biết có hơn 6.600 tù nhân đã quyên góp số tiền từ ngày 31/8 đến ngày 30/9. Bão Harvey đổ bộ vào Texas vào ngày 25/8 với cường độ mạnh cấp 4. Tới nay số người thiệt mạng vì ảnh hưỡng của cơn bão đã lên tới 88 người, theo Texas Tribune.

Các tù nhân thường dùng các quỹ ủy thác để mua thức ăn và các đồ tiếp tế trong khi họ đang bị giam giữ.

Đây không phải là lần đầu tiên tù nhân Texas quyên góp tiền để giúp đỡ hoạt động khắc phục thảm hoạ thiên nhiên. Sau cơn bão Katrina năm 2005, các tù nhân đã tặng hơn 40.000 USD (khoảng 909 triệu đồng) cho Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott ngày 3/9 ước tính thiệt hại do bão Harvey gây ra có thể lên tới 180 tỷ USD, lớn hơn so với cơn bão Katrina năm 2005 hay Sandy năm 2012.

Hội Chữ Thập Đỏ cho biết khoảng 37.000 người phải đi trú ẩn tạm thời tại bang Texas, cộng thêm 2.000 người ở bang Louisiana – con số cao nhất từ trước tới nay.

Tags:
Tìm thấy xác người bỏ trong thùng dầu thả trôi ở San Diego

Tìm thấy xác người bỏ trong thùng dầu thả trôi ở San Diego

Một xác người đã rữa vừa được tìm thấy trong một thùng phuy, bên trong bỏ thêm gạch blốc xi măng, trôi nổi trong vịnh San Diego, bên ngoài Chula Vista vào trưa ngày Thứ Năm, theo nguồn tin cảnh sát.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất