Tuyết rơi dày vào cuối tuần này ở nhiều tiểu bang

Tuyết rơi do hiệu ứng hồ (Lake-effect snow – đó là hiện tượng khí tượng đặc thù ở Ngũ Đại Hồ) tiếp tục hoạt động mạnh vào cuối tuần này, khiến nhiều nơi có tuyết rơi dày.

03:00 01/01/2018

Thành phố Erie, Pennsylvania đang dẫn đầu ở mức 110 inch tuyết. Lượng tuyết rơi hằng năm trung bình là 100.9 inch.

Gió lạnh cũng thúc đẩy sự hình thành tuyết rơi do hiệu ứng hồ vào cuối tuần này. Những khu vực hẻo lánh của Michigan, Indiana, Ohio, Pennsylvania và New York sẽ có tuyết rơi dày thêm 1 foot.

Ngay cả khi cơn bão tuyết thứ Bảy suy giảm, tuyết rơi do hiệu ứng hồ sẽ gây cản trở cho những khu vực này đến thứ Ba.

Photo Credit: Reuters

Tuyết rơi dày sẽ gây khó khăn cho việc đi lại vì đường xá xấu đi trong vài ngày.

Những nơi tuyết rơi dày nhất sẽ là khu vực ở gần hồ, ảnh hưởng xấu những xa lộ ở Michigan, Ohio, Pennsylvania và New York.

Người lái xe nên tuân theo những cảnh báo và lái chậm hoặc tấp vào lề khi gặp gió mạnh. Nên mang theo chăn ấm trong xe phòng trường hợp gặp tai nạn và bị kẹt ngoài trời.

Gió mạnh dự kiến sẽ giảm vào giữa tuần tới.

Tags:
Giá rét bao trùm Bắc Mỹ, nhiệt độ xuống âm 50°C với tuyết rơi kỷ lục

Giá rét bao trùm Bắc Mỹ, nhiệt độ xuống âm 50°C với tuyết rơi kỷ lục

Bắc Mỹ đang trải qua giai đoạn thời tiết khắc nghiệt nhất trong năm. Nhiệt độ có những nơi giảm sâu xuống âm 50 độ C , với lượng tuyết rơi kỷ lục.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất