Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/6: USD tăng giá

USD tiếp tục tăng giá trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phát tín hiệu cho thấy họ không còn đảm bảo cho chính sách ôn hòa sẽ tiếp tục tồn tại tới hết năm 2023.

12:00 21/06/2021

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 92,32 điểm, tăng 0,47%.

Sau cuộc họp hồi giữa tuần qua, FED đã phát tín hiệu cho thấy họ không còn đảm bảo cho chính sách ôn hòa sẽ tiếp tục tồn tại tới hết năm 2023. Trong khoảng 2 ngày sau đó, đồng USD đã xác lập kỷ lục tăng mạnh nhất trong năm qua. Thị trường trái phiếu và chứng khoán cũng biến động.

Nhiều quan chức Mỹ đã nâng triển vọng tăng trưởng GDP Mỹ lên 7% trong năm 2021, từ mức 6,5% trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ ước tính sẽ không thay đổi, ở mức 4,5%.

Tuyên bố lần này của Fed đã xoa dịu một số luồng ý kiến trái chiều về những tuyên bố trước đó của họ liên quan đến đại dịch Covid-19. Kể từ năm ngoái, FOMC đã cho rằng đại dịch đã "gây ra khó khăn to lớn đối với người dân và hoạt động kinh tế trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới".

Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/6: USD tăng giá

Tỷ giá ngoại tệ 

Báo cáo của Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 5/2021 đã giảm từ 6,1% trong tháng trước xuống 5,8%. Đáng chú ý, lĩnh vực giải trí và khách sạn, vốn bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế trong năm 2020, đã dẫn đầu đà phục hồi.

Lĩnh vực này đã bổ sung thêm 292.000 việc làm khi các quán bar và nhà hàng ‘tiếp nhận” nhiều lao động hơn trong bối cảnh cả nước đang trở lại cuộc sống bình thường.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng hơn nhiều so với dự đoán của các chiến lược gia. Điều đó một phần là do chúng hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài khi mà tỷ giá âm ở hầu hết các nền kinh tế khác trên thế giới cũng như tính thanh khoản tốt trên thị trường Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt 1,59% sau khi FED công bố thông tin nhưng sau đó giảm xuống 1,5% vào chiều thứ 5.

Theo dữ liệu mới nhất do Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố ngày 17/6, lạm phát của Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục gia tăng trong tháng 5/2021, đạt mức 2,3%, so với mức tương ứng 2% trong tháng 4/2021.

Eurostat cho biết, tỷ lệ lạm phát thấp nhất được ghi nhận là của Hy Lạp (-1,2%), Malta 0,2% và Bồ Đào Nha 0,5%. Tỷ lệ lạm phát cao nhất thuộc về  Hungary với 5,3%, Ba Lan 4,6% và Luxembourg 4%.

Theo Eurostat, giá năng lượng tăng đột biến và việc có thêm nhiều dịch vụ đắt đỏ hơn đã thúc đẩy lạm phát giá tiêu dùng tại châu Âu.

Ngày 18/6 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.148 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.975 đồng và bán ra ở mức 23.757 đồng.

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng USD phổ biến ở mức 22.865 đồng (mua) và 23.065 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 22.865 đồng/USD và 23.065 đồng/USD. Vietinbank: 22.870 đồng/USD và 23.070 đồng/USD. ACB: 22.890 đồng/USD và 23.050 đồng/USD.

Đông Sơn

Tags:
McConnell ‘sẵn sàng can thiệp bầu sơ bộ 2022 để chặn quá khích’

McConnell ‘sẵn sàng can thiệp bầu sơ bộ 2022 để chặn quá khích’

Lãnh tụ khối thiểu số tại Thượng Viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky) hôm 14 Tháng Sáu, cảnh cáo rằng ông và các đồng minh chính trị trong đảng sẽ sẵn sàng can thiệp vào các cuộc bầu sơ bộ của ứng cử viên Cộng Hòa vào Thượng Viện, nhằm không để cho ứng viên bị coi là khó có cơ hội chiến thắng vào Tháng Mười Một 2022 có thể đại diện đảng để đấu với phía Dân Chủ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất