Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/5: Donald Trump thêm đòn, USD leo cao

Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/5 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới leo cao trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung Quốc được dự báo còn kéo dài.

20:30 23/05/2019

Ngày 23/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.063 đồng (giảm 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.705 đồng (giảm 3 đồng).

Đầu giờ sáng 23/5, đa số các ngân hàng thương mại giảm tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay bớt khoảng 5 đồng so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.320 đồng (mua) và 23.440 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết ở mức: 23.320 đồng (mua) và 23.440 đồng (bán). Vietinbank: 23.318 đồng (mua) và 23.438 đồng (bán). ACB: 23.330 đồng (mua) và 23.430 đồng (bán). 

Đầu phiên giao dịch ngày 23/5 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,08 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1170 USD; 110,36 yen đổi 1 USD  và 1,2658 USD đổi 1 bảng Anh.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới leo cao trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung Quốc được dự báo còn kéo dài.

Theo hãng tin Bloomberg, chính quyền Donald Trump đang xem xét chặt đứt việc cung ứng công nghệ cho 5 công ty Trung Quốc, tỏng đó có Hikvision và Zhejiang Dahua. Bên cạnh đó có thể còn đại gai Tencent.

Các công ty này có thể sẽ vào bản danh sách đen của chình quyền ông Trump và điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ chịu các lệnh cấm của Mỹ.

Chỉ số DXY do lường sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác vẫn ở mức cao trong gần 1 tháng qua, trên 98 điểm do dòng tiền vẫn tìm đến USD trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ -Trung Quốc leo thang và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ tăng cao hơn.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kiên nhẫn và chưa sẵn sàng thay đổi chính sách tiền tệ sớm.

Trước đó, hôm 20/5, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho hay hiện vẫn còn quá sớm để xác định những tác động của tình hình căng thẳng thương mại và thuế quan đối với chính sách tiền tệ của Fed.

Nền kinh tế thế giới hiện đứng trước nguy cơ suy giảm tăng trưởng do cuộc chiến thương mại Mỹ Trung.

Theo một đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) mới đây cho biết, cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc kìm hãm dòng chảy thương mại và ảnh hưởng tâm lý trên các thị trường.

Cũng theo OECD, nếu quan hệ thương mại Mỹ Trung tiếp tục xấu đi thì GDP toàn cầu sẽ bốc hơi khoảng 600 tỷ USD vào năm 2021.

Cuộc chiến Mỹ-Trung được cho là còn kéo dài. Theo Washington Post, Trung Quốc đang lên tinh thần cho người dân nước này và chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến thương mại dai dẳng với Mỹ.

Truyền thông Bắc Kinh đã có những động thái khơi gợi lòng yêu nước của hơn tỷ dân nước này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 20/5 đã tới Giang Tây và nói về một cuộc "Vạn lý Trường chinh" mới, khi nhắc về ngày đảng Cộng sản Trung Quốc kỉ niệm ngày khởi đầu của cuộc "Vạn lý Trường chinh" năm 1934.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 22/5, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng giảm khoảng 10 đồng so với phiên liền trước, phổ biến ở mức: 23.330 đồng/USD và 23.450 đồng/USD.

Tới cuối phiên 22/5, Vietcombank: 23.330 đồng/USD và 23.450 đồng/USD. Vietinbank: 23.314 đồng/USD và 23.434 đồng/USD. ACB: 23.330 đồng/USD và 23.430 đồng/USD.

Tính từ đầu năm 2018, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 520-540 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Chốt phiên giao dịch 22/5, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.912 đồng (mua) và 26.717 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.402 đồng (mua) và 29.872 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 204,6 đồng và bán ra ở mức 212,65 đồng.

V. Minh

Tags:
‘Người giàu ở Mỹ cũng chỉ đủ mua nhà trung tâm Sài Gòn, Hà Nội’

‘Người giàu ở Mỹ cũng chỉ đủ mua nhà trung tâm Sài Gòn, Hà Nội’

Người sở hữu 2,27 triệu USD được xem là giàu tại Mỹ, trong khi ở Việt Nam có những căn nhà có giá một triệu USD.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất