Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/10: USD vẫn chưa ngừng tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/10 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế vẫn theo chiều hướng đi lên trong bối cảnh thế giới bất ổn và nhiều đồng tiền chủ chốt khác suy yếu.

21:00 30/10/2018

Ngày 30/10 Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 22.724 đồng (tăng 2 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.700 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.354 đồng (không đổi).

Đầu giờ sáng 30/10, một số ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.300 đồng (mua) và 23.390 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.300 đồng (mua) và 23.390 đồng (bán). ACB: 23.310 đồng (mua) và 23.390 đồng (bán). Vietinbank: 23.295 đồng (mua) và 23.385 đồng (bán).

Đầu phiên giao dịch ngày 30/10 (giờ ), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96,65 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1379 USD; 112,45 yen đổi 1 USD  và 1,2812 USD đổi 1 bảng Anh.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế vẫn theo chiều hướng đi lên và hiện ở vùng cao nhất 10 tuần trong bối cảnh thế giới bất ổn và nhiều đồng tiền chủ chốt khác trong đó có euro, bảng Anh và Nhân dân tệ (NDT) suy yếu.

Đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá chủ yếu do giới đầu tư tìm đến đồng tiền của nước Mỹ như một kênh trú bão, phòng ngừa rủi ro cùng với một loại tài sản an toàn khác là vàng. Thị trường tài chính thế giới trong nhiều tuần gần đây chao đảo. 

Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/10: USD vẫn chưa ngừng tăng
Đồng USD tăng giá.

Nhiều dự báo cho thấy, các thị trường chứng khoán thế giới đang ở tình trạng rủi ro rất cao. Chứng khoán Trung Quốc không có dấu hiệu hồi phục dù đã tụt giảm hơn 20% kể từ đỉnh, chứng khoán châu Âu chao đảo, trong khi chứng khoán Mỹ hồi phục nhưng không vững chắc.

Sự hồi phục của chứng khoán Mỹ được đánh giá chỉ là tạm thời và không kéo dài bởi triển vọng kinh tế Mỹ không còn sáng sủa khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được cho là sẽ kéo dài, trong khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ quan điểm tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giới đầu tư trên thế giới vẫn có xu hướng đổ xô gom vàng và đồng USD.

Nhiều nhà đầu tư và các quỹ lớn đều chọn biện pháp an toàn là mua vàng hoặc phòng thủ thông qua việc mua USD và trái phiếu.

Tại châu Âu, mối lo ngại lớn nhất chính là tình trạng nợ và ngân sách của Italy, sự bất ổn liên quan tới các cuộc đàm phán về việc nước Anh rút ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Trong khi đó, thị trường tài chính Trung Quốc chìm trong rối loạn khi mà đồng Nhân dân tệ liên tục tụt giảm, chứng khoán lao dốc còn tình trạng nợ càng trở nên xấu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/10 cho biết bà sẽ rút lui khỏi cuộc đua vào vị trí thủ tướng nhiệm kỳ sau. Bà sẽ không tham gia tranh cử chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tại đại hội của đảng này, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới. Dự kiến, nhiệm kỳ thứ 4 của bà Merkel sẽ kết thúc vào năm 2021.

Tuyên bố của bà Angela Merkel được đưa ra sau một loạt cuộc khủng hoảng chính trị và sự thất bại trong cuộc bầu cử địa phương đã làm lung lay liên minh vốn mong manh của bà.

Sự suy yếu của đồng euro cũng như bảng Anh và Nhân dân tệ khiến đồng USD tiếp tục tăng giá.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 29/10, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng gần như không đổi so với phiên cuối trước, phổ biến ở mức: 23.300 đồng/USD và 23.390 đồng/USD.

Tới cuối phiên 29/10, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.300 đồng/USD và 23.390 đồng/USD. ACB: 23.310 đồng/USD và 23.390 đồng/USD. Vietinbank: 23.298 đồng/USD và 23.388 đồng/USD.

Tính từ đầu năm, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 590-605 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 23.450 - 23.470 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 29/10, tỷ giá Euro đứng ở mức: 26.436 đồng (mua) và 27.124 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.617 đồng (mua) và 30.090 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 205,7 đồng và bán ra ở mức 213,2 đồng.

V. Minh

Tags:
Tổng thống Trump nói Obama ‘bất lực’ với Trung Quốc về Biển Đông

Tổng thống Trump nói Obama ‘bất lực’ với Trung Quốc về Biển Đông

Tổng thống Trump đã chỉ trích thẳng thắn người tiền nhiệm Obama là “bất lực” khi không ngăn cản các hành động gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Biển Đông, theo NDTV.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất