Ủy ban chống COVID-19 Tòa Bạch Ốc: ‘Nước Mỹ trong tình trạng rất nguy hiểm’

Ủy ban đặc nhiệm chống COVID-19 Tòa Bạch Ốc mới đây đã đưa ra lời khuyến cáo về mối đe dọa của COVID-19, theo đó mạnh mẽ kêu gọi giới chức y tế địa phương, nếu không được sự hậu thuẫn của chính quyền tiểu bang và địa phương, hãy nói trực tiếp với người dân về sự gia tăng số ca bệnh, số người phải điều trị và số tử vong do COVID-19, cùng là nguy cơ có đợt gia tăng mới sau lễ Tạ Ơn.

09:30 03/12/2020

Theo bản tin của CNN hôm Thứ Tư, 2 Tháng Mười Hai, thì bản báo cáo do ủy ban chống COVID-19 ở Tòa Bạch Ốc gửi ra hôm 29 Tháng Mười Một, cho biết: “Nguy hiểm COVID-19 cho tất cả người dân Mỹ nay ở mức cao kỷ lục.”

Bác Sĩ Deborah Birx, điều hợp viên Ủy Ban Phòng Chống COVID-19 Tòa Bạch Ốc. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Bản báo cáo cho hay: “Con số nhiễm COVID-19 hằng ngày trên toàn quốc sau ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong, trước khi có đợt tăng vọt vào mùa Hè, là chưa tới 25,000 ca mỗi ngày và nay là hơn 180,000 ca mỗi ngày; số người phải vào bệnh viện trước đây ít hơn 30,000, nhưng nay hơn 90,000; con số tử vong cũng tăng hơn gấp đôi.”

“Chúng ta đang ở vào hoàn cảnh rất nguy hiểm do số ca bệnh COVID-19 tăng cao, số giường bệnh chỉ có giới hạn; một cuộc gia tăng về số người bị nhiễm virus sau lễ Tạ Ơn sẽ gây khó khăn cho việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19, cũng như chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân khác nói chung,” bản báo cáo kết luận.

Trong hành động cho thấy mức độ trầm trọng của COVID-19, ủy ban kêu gọi các giới chức y tế cộng đồng hãy tự báo động cho người dân, không cần chờ đợi chính quyền.

Bản báo cáo của ủy ban đặc nhiệm chống COVID-19 Tòa Bạch Ốc yêu cầu: “Nếu các chính sách của chính quyền tiểu bang và địa phương không phản ảnh tình hình nguy cấp hiện nay, tất cả các giới chức y tế cộng đồng phải trực tiếp thông báo cho dân chúng tiểu bang.”

Trong thời gian qua, ủy ban đã thường xuyên kêu gọi giới chức tiểu bang phải có thêm biện pháp chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn lây lan, gồm cả lệnh buộc đeo khẩu trang, giới hạn việc ăn uống trong tiệm.

Bản báo cáo đưa đề nghị là phải nói rõ cho người từ 65 tuổi trở lên hoặc những người có vấn đề sức khỏe rằng họ “không nên vào trong các nơi công cộng kín cửa nếu có người không đeo khẩu trang, vì sẽ có ảnh hưởng trực tiếp với sức khỏe,” và cũng nên để thuốc men cũng như thực phẩm giao tận nhà thay vì vào chợ.

Bản báo cáo cũng đưa lại những khuyến cáo của Bác Sĩ Deborah Birx, điều hợp viên của ủy ban, rằng người dân Mỹ trong các chuyến đi cũng phải hành xử như họ đang nhiễm bệnh, để không tạo rủi ro lây lan cho người khác. (V.Giang) [qd]

Tags:
Bộ Trưởng Y Tế Cho Biết Người Dân Mỹ Có Thể Sẽ Được Tiêm Vắc-Xin Ngừa COVID-19 Trước Lễ Giáng Sinh

Bộ Trưởng Y Tế Cho Biết Người Dân Mỹ Có Thể Sẽ Được Tiêm Vắc-Xin Ngừa COVID-19 Trước Lễ Giáng Sinh

Nếu như vắc-xin của hai hãng dược Pfizer và Moderna được FDA phê chuẩn trong vài ngày tới, thì người dân Mỹ sẽ được chích ngừa trước ngày Lễ Giáng sinh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất