Vé số trúng độc đắc $1.5 tỷ ở South Carolina từ Tháng Mười chưa ai nhận

Hầu như ai ở thành phố nhỏ, với khoảng 21 ngàn dân tại tiểu bang South Carolina này, cũng đều thắc mắc là ai đã mua được tấm vé số trúng độc đắc $1.5 tỷ Mega Millions hồi Tháng Mười năm ngoái.

06:30 26/02/2019

Các giả thuyết được đưa ra thì nhiều vô kể. Có thể là người trúng số đã quá mừng rỡ nên qua đời? Hoặc là ông hay bà ta đang phải lẩn trốn pháp luật nên không muốn lộ diện? Hay tấm vé số này bị rớt xuống đường, hoặc bị bỏ vào thùng chở đến bãi rác và sẽ không bao giờ được tìm thấy? Và cũng rất có thể là người trúng hiện vẫn sống bình thường, để lẳng lặng trình tấm vé số rồi lãnh hết số tiền mặt $878 triệu.

Dù gì chăng nữa thì thời hạn để được lãnh tiền trúng số chỉ còn chưa tới hai tháng nữa. Ai là người may mắn trúng lô độc đắc lớn thứ nhì trong lịch sử xổ số Mỹ, chỉ có tới lúc 5 giờ chiều ngày 19 Tháng Tư để lấy số tiền trúng.

Vé trúng này được bán tại tiệm KC Mart ở thành phố Simpsonnville, trong khoảng thời gian từ ngày 20 Tháng Mười cho tới lúc trước khi xổ số lúc 11 giờ tối hôm 23 Tháng Mười.

Nhân viên tiệm, ông Jee Patel nói nhân viên cơ quan cảnh sát tiểu bang North Carolina đã đợi sẵn khi họ đến mở cửa tiệm lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau.

“Chúng tôi lúc đó chưa biết là mình bán ra tấm vé số trúng,” ông Patel nói, cho biết thêm là cảnh sát lấy đi hết các cuộn video ghi hình trong tiệm. “Chúng tôi chưa được xem các hình ảnh video này. Tôi không biết là bán vé trúng khi nào hoặc bán cho ai.”

Nếu vé này không có ai lãnh, số tiền $1.5 tỷ kia sẽ được chia lại cho 44 tiểu bang cùng với vùng lãnh thổ U.S. Virgin Islands và District of Columbia.

Một trong những nơi bị thiệt thòi nhất là tiểu bang South Carolina, vì đã tính luôn số tiền thuế dự trù thu được là $61 triệu cho tài khóa năm nay, chiếm khoảng 0.5% tổng số ngân sách tiểu bang.

Tiệm KC Mart cũng sẽ mất số tiền thưởng là $50,000. Nhưng ông Patel cho hay tấm bảng loan báo họ bán vé số trúng độc đắc $1.5 tỷ đã khiến nhiều người ghé vào mua vé số hơn trước.

Trước đây cũng từng có những lần trúng số độc đắc mà không ai đưa vé lãnh thưởng, cho dù số tiền trúng không lớn bằng lần này.

Ông Gordonn Medenica, thuộc cơ quan điều hành Mega Millions, nói rằng lần trúng Mega Millions lớn nhất mà không có ai lãnh là vé mua ở New York năm 2002, với số tiền trúng là $68 triệu.

Cũng trong năm 2002 có hai vé Powerball trúng giải độc đắc $103.5 triệu, nhưng một vé bán tại Indiana không có ai nhận.

Tags:
Đi mua pizza, bất ngờ mua luôn tờ vé số trúng 116 tỷ đồng

Đi mua pizza, bất ngờ mua luôn tờ vé số trúng 116 tỷ đồng

Một người đàn ông 29 tuổi đến từ Selkirk, Canada vừa trở thành một triệu phú khi nhặt được tờ vé số trúng thưởng 5 triệu USD (tương đương 116 tỷ đồng).

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất