Úc: Victoria có tuyết rơi giữa mùa hè, trời tháng Hai lạnh kỷ lục từ 2005

Đây vốn dĩ là mùa của những kỳ nghỉ ở biển và cháy rừng. Nhưng thay vào đó, tháng Hai lại mang đến cho người dân Victoria một đợt tuyết giá lạnh

08:41 20/02/2017

"Đây vốn dĩ là mùa của những kỳ nghỉ ở biển và cháy rừng. Nhưng thay vào đó, tháng Hai lại mang đến cho người dân Victoria một đợt tuyết giá lạnh".

Melbourne đã trải qua ngày lạnh nhất tháng hai trong hơn một thập kỷ qua trong hôm nay, 19/2. Bầu trời xám xịt, mưa phùn khiến ngày hè trông chẳng khác gì ngày đông chết chóc.

Dự báo viên cấp cao của Cục khí tượng, Keris Arndt cho biết nhiệt độ đạt tối đa 17,3 độ vào lúc 17h21, biến hôm nay trở thành ngày lạnh nhất trong tháng hai kể từ năm 2005.

Ông cho rằng tình hình thời tiết chuyển nhanh tới hệ thống áp thấp "khá mạnh" đang di chuyển từ vùng biển phía nam lên mang theo không khí lạnh.

Người dân Melbourne thức dậy với nhiệt độ 7h sáng nay là 11,7 độ. Nhiệt độ dự kiến sẽ giảm đến mức thấp nhất là 10 độ vào ngày 21/2.

Mưa rải rác khắp các khu vực ngoại ô trong ngày hôm nay, kèm theo mây mù.

Có lẽ, kỷ lục ngày hôm nay không phải là bất ngờ giữa một mùa hè nóng chưa từng thấy tại Melbourne, nhiệt độ trên 40 độ, cho đến nay.

Nhưng tuyết rơi vào tháng hai? Giống như đã xảy ra tại dãy Victoria.

Ông Arndt cho biết dự báo giá lạnh có nghĩa là có nhiều tuyết hơn vào ban đêm và sáng mai tại dãy núi này - nhưng tuyết rơi rất nhẹ.

Tuần tới, Melbourne sẽ có đôi ngày mát mẻ, nhưng đừng quên mang theo mũ và sử dụng kem chống nắng.

Mùa hè sẽ quay trở lại vào ngày 22/2, trời nắng và nhiệt độ cao nhất đạt 32 độ.

Tags:
Seattle: Ông gốc Việt hiếp dâm và ép một phụ nữ phải dùng ma túy

Seattle: Ông gốc Việt hiếp dâm và ép một phụ nữ phải dùng ma túy

Một ông Việt Nam ở Seattle có biệt danh là “Asian Mike,” tức là “Mike Á Châu” mới đây đã bị bắt và bị truy tố tội hiếp dâm một phụ nữ bỏ nhà ra đi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất