Việc giảm lượt người nhập cảnh khiến Mỹ mất gần 300 tỷ USD, hơn 1 triệu việc làm

Theo các doanh nghiệp chuyên về vận chuyển người ở Mỹ, kể từ đầu đại dịch, việc giảm lượt người nhập cảnh khiến Mỹ mất gần 300 tỷ USD và hơn 1 triệu việc làm.

12:00 10/11/2021

Từ 8/11, lệnh cấm đi lại đối với những người không phải công dân Mỹ tới từ 33 quốc gia bằng đường hàng không và từ Mexico, Canada bằng đường bộ mới kết thúc. Nhưng từ trước đó nhiều tháng, nhu cầu vé máy bay đến Mỹ đã đẩy lên thành cơn sốt vé. Và ngay trước giờ mở cửa, người ta đã ngồi kín những chuyến bay hay xếp hàng trong xe giáp biên giới Mỹ.

Điều kiện để vào Mỹ từ nay chỉ là trình chứng nhận đã tiêm phòng COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính.

Lệnh cấm nhập cảnh Mỹ được áp đặt từ đầu năm 2020 đối với những người không phải công dân Mỹ từ 33 nước, nhập cảnh bằng đường bộ từ Mexico và Canada cũng bị cấm.

Theo thống kê của các doanh nghiệp chuyên về vận chuyển người ở Mỹ, kể từ đầu đại dịch, việc giảm lượt người nhập cảnh khiến nước Mỹ mất gần 300 tỷ USD và hơn 1 triệu việc làm.

Tags:
Đề xuất mở đường bay quốc tế đến 15 quốc gia, vùng lãnh thổ

Đề xuất mở đường bay quốc tế đến 15 quốc gia, vùng lãnh thổ

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất mở rộng đón khách quốc tế từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, bổ sung Lào, Campuchia, Anh so với đề xuất trước.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất