Viện dưỡng lão tại Mỹ: Cứ 5 người lại có 1 người bị ngược đãi

Theo một nghiên cứu, tình trạng ngược đãi phổ biến nhất là hành vi chế nhạo bằng lời nói (45% số trường hợp xâm hại), tiếp theo là sự xâm hại bằng hành động, chiếm 26%.

21:30 09/04/2018

Trong nhiều năm trở lại đây, báo chí Mỹ đã nhiều lần phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng những người cao tuổi sống tại các trại dưỡng lão phải đối mặt với những mối đe doạ, bị lạm dụng tình dục, ngược đãi, hay xâm hại về thân thể.

Viện dưỡng lão ở Mỹ

Hãng Reuters trích dẫn một nghiên cứu cho thấy, cứ 5 người sống trong viện dưỡng lão tại Mỹ lại có 1 người phải đối mặt với việc bị ngược đãi. Không chỉ bị xâm hại bởi các nhân viên chăm sóc vô đạo đức, nhiều nạn nhân thậm chí phải đối mặt với mối đe doạ từ chính những người cao tuổi khác.

Trong khi đó, theo hãng tin AP, nhiều viện dưỡng lão cũng góp phần đẩy những người cao tuổi vào tình trạng khó khăn khi tìm cách trục xuất những người thuộc tầng lớp nghèo, mắc các bệnh khó chăm nom để dành chỗ cho những khách hàng dễ trông coi hơn và có điều kiện kinh tế tốt hơn.

Nguồn: VTV.VN

Tags:
Nursing home - Nhà dưỡng lão, người nhà đang gửi gắm hay rũ bỏ?

Nursing home - Nhà dưỡng lão, người nhà đang gửi gắm hay rũ bỏ?

Tôi có nhắc tới những đứa con có thăm cụ ko, cụ lắc đầu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất