Việt Nam lên tiếng về báo cáo nhân quyền 2017 của Mỹ

Việt Nam cho rằng báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ còn thiếu khách quan và bày tỏ sẵn sàng trao đổi thêm.

02:00 05/05/2018

Bà Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao . Ảnh: TTXVN.

Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

"Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2017 của Bộ Ngoại giao Mỹ tuy đã ghi nhận những thành tựu bảo vệ quyền con người của nhưng vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế tại ", bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay nêu rõ.

Bà Hằng đề cập đến Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2017 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 20/4.

Theo người phát ngôn, chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, phù hợp với các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trên lĩnh vực này thời gian qua được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

"Cũng như với các nước khác, sẵn sàng trao đổi với Mỹ trong các khuôn khổ hiện có về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. coi đây là phương thức hiệu quả nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giải quyết những vấn đề hai bên còn khác biệt", bà Hằng nói.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Du học sinh Việt Nam học cao học tại Mỹ chưa cao?

Du học sinh Việt Nam học cao học tại Mỹ chưa cao?

Số lượng du học sinh Việt Nam học cao học, nghiên cứu sinh tại Mỹ chưa cao, trái ngược với nhiều nước khác ở châu Á.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất