Việt Nam xếp hạng 20 về chỉ số sức mạnh quân sự 2018, Mỹ vẫn đứng số 1

Việt Nam giành vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2018, theo trang web quân sự phi chính phủ của Mỹ, Global Firepower (GFP).

11:00 03/06/2018

Bảng xếp hạng gồm 136 quốc gia, được căn cứ theo chỉ số PwrIndx (PowerIndex), dựa trên 55 tiêu chí về quân sự và khả năng đương đầu với chiến tranh của một quốc gia.

Chỉ số PwrIndx không chỉ đơn thuần dựa trên tổng số binh sĩ hay vũ khí, mà còn xem xét đến tốc độ hiện đại hóa, tốc độ đa dạng vũ khí của một quốc gia. Ngoài ra, các yếu tố liên quan như nguồn lực con người, tài nguyên, vị trí địa lý, tài chính quốc gia, sức mạnh  các quân binh chủng, hậu cần cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả xếp hạng.

Cơ sở dữ liệu đánh giá được GFP lấy từ nhiều nguồn khác nhau như CIA, Wikipedia hay các số liệu chính thức cung cấp bởi chính phủ các nước. Cần lưu ý rằng vũ khí hạt nhân không nằm trong các tiêu chí để xếp hạng. Theo đó, chỉ số PwrIndx lý tưởng là 0.0000, quốc gia nào có chỉ số PwrIndx càng thấp thì thứ hạng trên bảng xếp hạng càng cao.

So với năm 2017, chỉ số PwrIndx của Việt Nam đã tăng hơn 0.05 điểm lên 0.4098, khiến vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự giảm 4 bậc so với năm ngoái và xếp thứ 20 thế giới. Theo thống kê của trang GFP, quân đội Việt Nam hiện có tổng cộng 5.488.500 binh lính, bao gồm 448.500 binh lính chính thức, ngân sách quốc phòng hơn 3.36 tỷ USD với 283 máy bay, 65 tàu hải quân và 1.545 xe tăng chiến đấu.

Mỹ tiếp tục giành vị trí dẫn đầu, nằm trong Top 5 là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Pháp. Đài Loan xếp thứ 24, giảm 6 bậc so với năm ngoái, trong khi đó Triều Tiên nhảy vọt từ vị trí 23 lên 18, thay thế vị trí của Đài Loan năm 2017.

Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2017 của Global Firepower:

25 quốc gia dẫn đầu thế giới năm 2017 về sức mạnh quân sự theo bảng xếp hạng của Global Firepower. (Ảnh: Daily Mail)

Tuệ Minh

Tags:
Baking soda giúp giảm đau ở người mắc chứng viêm khớp

Baking soda giúp giảm đau ở người mắc chứng viêm khớp

Baking-soda có thể làm giảm viêm khớp, theo nghiên cứu mới cho thấy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất