Vô gia cư, được giúp đỡ, trở mặt giết ân nhân

Hôm 22 Tháng Chín, một cảnh sát viên bắn chết một người đàn ông 27 tuổi trước một tiệm 7-Eleven đối diện trung học Marina. Cảnh sát hôm nay 31 Tháng Mười vừa cho biết, người đàn ông bị bắn chết là nghi can giết chết một cụ ông 80 tuổi.

07:11 03/11/2017

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, nghi can có tên gọi là Dillan Tabares, còn cụ ông là Richard Darland.

Trong một cuộc họp báo tại tòa thị chính Huntington Beach, Cảnh Sát Trưởng Robert Handy cho biết anh Tabares đánh chết ông Darland trước nhà của ông, chỉ ba ngày trước khi anh bị cảnh sát bắn chết.

Video quay lại cảnh anh Tabares bị bắn chết lan truyền khắp báo đài, và mạng xã hội.

Vào ngày 19 Tháng Chín, cảnh sát tìm thấy ông Darland nằm trước nhà, mặt mũi và đầu đầy máu, tại khu nhà số 7800 đường Ellis.

Vợ ông đang ở trong nhà lúc sự việc xảy ra.

Ông Darland bị nhiều thương tích: gãy lưng và cổ, nứt sọ, gãy vài xương trên mặt, gãy gần hết xương sườn, nhiều vết cắt, hai mắt và nội tạng bị thương.

Ông được đưa đến bệnh viện, nhưng qua đời tại đó.

Đến ngày 22 Tháng Chín, lúc anh Tabares bị bắn, cảnh sát vẫn chưa kết nối được hai sự việc với nhau.

Các điều tra viên bỏ rất nhiều công sức để tìm hiểu về sự việc.

Sau khi xem video từ máy ghi hình của vài chục căn nhà và doanh nghiệp, các điều tra viên tìm ra được 13 người có liên quan.

Điều tra viên phải loại bỏ hết những người này, nhưng chỉ có một cái tên quen thuộc, trong danh sách của nạn nhân Darland, đó là anh Dillan Tabares.

Cảnh sát phát hiện ra vết máu dính trên quần Tabares là máu của ông Darland, lúc anh ta bị bắn.

Vết giày trước nhà ông Darland cũng trùng với đôi giày của Tabares.

Cảnh Sát Trưởng Handy cho biết cảnh sát còn tìm ra được đoạn phim cho thấy Tabares lảng vảng gần nhà nạn nhân, trước và sau khi tấn công ông.

Cảnh sát còn cho biết Tabares không dùng vũ khí, mà chỉ dùng tay chân để đánh ông Darland.

Tabares và ông Darland gặp nhau hồi năm 2013, lúc đó Tabares đang là một người vô gia cư.

Ông Darland là một kỹ sư về hưu và cũng là cựu chiến binh của quân đội Mỹ.

Ông muốn giúp Tabares, bằng cách cho thức ăn, phương tiện đi lại, và còn cho ngủ ở bên hông căn nhà của ông.

Ông còn muốn giúp tay này hàn gắn lại với gia đình, và còn chở y đến nhà của em trai của y.

Cảnh Sát Trưởng Handy còn cho biết ông Darland có ý định muốn đưa Tabares đi cai nghiện, và dẫn anh ta đi theo con đường của Thiên Chúa Giáo.

Tang lễ của ông Darland diễn ra vào những ngày cuối tuần cuối Tháng Mười.

Vào ngày 22 Tháng Chín, một cảnh sát viên gặp Tabares trước tiệm 7-Eleven ở Huntington Beach, tuy vẫn chưa biết tại sao cảnh sát viên này lại ở đó.

Một nhân chứng quay lại được một video, cho thấy cảnh sát viên này kêu Tabares ngồi xuống, nhưng anh ta lao vào đấm cảnh sát viên này hai phát.

Cảnh sát viên giằng co với Tabares, rồi hai người ngã xuống đất.

Cảnh sát viên này cho biết ông có dùng súng điện Taser để khống chế Tabares, nhưng không có hiệu quả.

Trong lúc giằng co, Tabares giật được một món đồ trên người của cảnh sát viên. Người cảnh sát thấy vậy nên vùng ra, lùi lại, rồi bắn anh ta bảy phát.

Sự việc này vẫn đang được điều tra.

Ông Handy cho biết, từ năm 2014, Tabares từng bị cảnh sát Huntington Beach bắt 12 lần vì nhiều tội như các vi phạm về rượu và thuốc phiện, có vũ khí trong người, chống đối cảnh sát, đánh đập người khác, quấy rối trật tự, và đột nhập vào nhà người khác.

Ông Handy cho biết lần cuối cùng Tabares bị bắt là vì tội đánh đập người khác, lãnh án tù hai năm, nhưng chỉ ngồi sáu tháng.

Anh ta thả ra, chỉ năm ngày trước khi ông Darland bị giết.

Chánh Biện Lý Tony Rackauckas và Cảnh Sát Trưởng Handy bày tỏ sự chán nản của họ vì việc tù nhân được thả sớm, dù có thể họ vẫn còn nguy hiểm.

Ông Handy cho rằng Tabares chống đối cảnh sát hôm 22 Tháng Chín vì anh ta biết rằng mình vi phạm luật quản chế, và còn giết người.

Cảnh sát cho biết vẫn chưa tìm được lý do Tabares giết ông Darland.

Ông Handy nói: “Chúng tôi không tìm được lý do, vì cả hai người đều đã chết.” 

Tags:
Orange County mở cửa nhà tạm trú cho người vô gia cư sớm hơn 1 tháng

Orange County mở cửa nhà tạm trú cho người vô gia cư sớm hơn 1 tháng

Orange County năm nay sẽ mở cửa chỗ ở tạm cho người vô gia cư sớm hơn một tháng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất