Với 60 triệu camera được lắp đặt, mỗi công dân Mỹ đều bị ghi hình bởi ít nhất 70 camera mỗi ngày

Nhiều người dân Mĩ có thể không chú ý, nhưng sự thật là camera an ninh có ở khắp mọi nơi. Người ta ước tính rằng có hơn 60 triệu camera an ninh trên khắp Hoa Kỳ. Mặc dù nó phụ thuộc vào nơi bạn sống, nhưng gần như mọi khoảnh khắc khi bạn không ở nhà và đi ra đường thì bạn có đều khả năng bị Camera an ninh ghi hình lại.

08:30 21/12/2018

Với 60 triệu camera được lắp đặt, mỗi công dân Mỹ đều bị ghi hình bởi ít nhất 70 camera mỗi ngày - ảnh 1

Kênh tin tức FOX31 và Kênh 2 đã hỏi mọi người trên Phố mua sắm số 16 (16th Street Mall) bao nhiêu lần họ nghĩ rằng họ đang bị Camera ghi hình lại mỗi ngày. Hầu hết mọi người đoán ở đâu đó trong khoảng 5-20 lần mỗi ngày - nhưng điều đó thậm chí còn thua xa mức trung bình ước tính. Với kịch bản thực tế nhất, ước tính hầu hết mọi người Mĩ đều bị ít nhất 70 lần Camera ghi hình lại mỗi ngày.

Ví dụ:

Với 60 triệu camera được lắp đặt, mỗi công dân Mỹ đều bị ghi hình bởi ít nhất 70 camera mỗi ngày - ảnh 2

8 giờ sáng: Quán cà phê (bạn sẽ bị khoảng bốn camera ghi hình lại)

8:30 sáng: Trường học hoặc cơ quan (khoảng 20 cái nữa)

Trưa: Ăn trưa (khoảng bốn camera tại nhà hàng và thêm 4 cái nữa trong các cửa hàng xung quanh)

5 giờ chiều: Nghỉ làm và đi đến phòng tập thể dục (khoảng 8 Camera nữa chụp hình lại bạn)

5:45 p.m: Đi đến cửa hàng tạp hóa (ít nhất 15 máy ảnh trong đó - điều đó mang lại cho chúng tôi tới khoảng 60 Camera cho đến nay)

6 giờ chiều: Dừng lại đổ xăng - thêm một số camera tại máy bơm và trong cửa hàng.

7 giờ tối. Đi đón trẻ từ nhà trẻ.

Với 60 triệu camera được lắp đặt, mỗi công dân Mỹ đều bị ghi hình bởi ít nhất 70 camera mỗi ngày - ảnh 3

Nói chung, tại Mĩ, khi ra đường bạn có thể có ít nhất bị 70 Camera ghi hình lại mỗi ngày. Và điều đó thậm chí không bao gồm các camera giao thông. Nếu tính cả thì số lượng sẽ lên tới rất lớn.

Vào ngày 15 tháng 4 năm 2013, tại Massachusetts xảy ra vụ đánh bom rúng động tại giải đua Marathon Boston 2013, giết chết 3 người và làm bị thương 282 người khác. 2 hung thủ được xác định là Tamerlan Tsarnaev 26 tuổi và Dzhokhar Tsarnaev 19 tuổi, người Chechen đến từ vùng Bắc Kavkaz, cả hai di cư sang Hoa Kỳ vào năm 2002. Cảnh sát và FBI nhanh chóng xác định được danh tính 2 tên này chính là nhờ hệ thống dày đặc các camera giám sát lắp tại hiện trường.

Tags:
Obama đóng giả ông già Noel phát quà cho trẻ em tại bệnh viện

Obama đóng giả ông già Noel phát quà cho trẻ em tại bệnh viện

Cựu tổng thống Mỹ lan tỏa niềm vui tới những bệnh nhi trong dịp lễ đặc biệt nhất của năm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất