Vụ kiện lệnh cấm nhập cảnh được chuyển lên Tòa án Tối cao Mỹ

Vụ kiện pháp lý về lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được chuyển lên Tòa án Tối cao.

08:21 03/06/2017

ảnh 1

Bộ Tư pháp Mỹ  ngày 1-6 đã nộp hồ sơ kiện lên Tòa án Tối cao, đề nghị tòa khôi phục lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân của 6 nước có người Hồi giáo chiếm đa số ở Trung Đông và châu Phi.

Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp cho biết, bộ này tin rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump hoàn toàn phù hợp với quyền hạn hợp pháp của ông nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp nói trên hồi tháng 3 sau khi lệnh cấm đầu tiên đối với 7 nước đã bị các tòa liên bang đình chỉ.

Trong lệnh sửa đổi, Tổng thống Donald Trump đã bỏ Iraq ra khỏi danh sách. Tuy nhiên, một tòa sơ thẩm liên bang ở Maryland đã đình chỉ lệnh cấm này trên phạm vi toàn quốc. Hồi tháng 5, một tòa phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết này.

Tags:
Lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump tiếp tục bị chặn

Lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump tiếp tục bị chặn

Một tòa phúc thẩm của Mỹ hôm 25/5 đã giữ nguyên quyết định ngăn chặn lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi của Tổng thống Donald Trump.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất