Vùng Vịnh San Francisco: Nắng nóng kỷ lục, gây mất điện nhiều nơi

Gần 20.000 người dân quanh vùng vịnh San Francisco bị mất điện vào hôm chủ nhật do nhiệt độ cao, thời tiết nóng, nhiều gia đình dùng máy lạnh cùng một lúc khiến đường giây điện, các trạm biến áp bị quá tải.

08:52 21/06/2017

Theo PG&E, vào khoảng 10h30′ tối chủ nhật, 19.529 khách hàng, chủ yếu ở Đông Vịnh và Nam Vịnh bị mất điện. Trước đó, trong khoảng thời gian từ 7h30′ tối đến 10h30′ tối chủ nhật, PG&E đã khôi phục được điện cho khoảng 22.500 khách hàng.

Đến 11h sáng hôm nay, 2.944 người dân vẫn chưa có điện, gồm 422 người ở Bắc Vịnh, 152 ở San Francisco, 10 ở Nam San Francisco, 1100 ở Đông Vịnh và 1260 ở Nam Vịnh.

Vùng Vịnh San Francisco đang trải qua đợt nắng nóng, cao điểm nhất vào hôm qua. Nhiều khu vực đã có nhiệt độ cao mức kỷ lục. Tại San Jose, nhiệt độ 104 độ F vượt kỷ lục 99 độ vào năm 1945, 88 độ F tại San Francisco vượt quá kỷ lục 86 vào năm 1993, Phi trường Oakland 97 độ F vượt kỷ lục 93 độ vào năm 1962, Livermore 106 độ so với 105 độ vào năm 1918.

Nha Khí Tượng dự báo, thời tiết sẽ còn nắng nóng trong mấy ngày tới, và nhiệt độ sẽ tăng cao vào thứ 5.

Tags:
Bệnh nhân ung thư tìm giết 3 bác sĩ vùng vịnh San Francisco

Bệnh nhân ung thư tìm giết 3 bác sĩ vùng vịnh San Francisco

Một bệnh nhân ung thư thời kỳ thứ tư vừa bị truy tố tội âm mưu giết người khi sau khi lái xe hàng trăm cây số để tìm giết ba bác sĩ từng điều trị cho ông trước đây, theo nguồn tin cảnh sát.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất