Xin visa Mỹ hết bao nhiêu, có đắt không?

Thay vì tự mình xin visa hoặc gia hạn visa Mỹ, nhiều người đã tìm đến các dịch vụ xin visa của các đơn vị hỗ trợ để quá trình xin hay gia hạn diễn ra nhanh chóng, dễ dàng hơn.

09:00 19/10/2018

Như chúng ta đã biết, để xin được visa đi Mỹ không phải điều dễ dàng, bạn phải trải qua rất nhiều vòng phỏng vấn, kiểm tra hay xác minh mới có thể được cấp visa.

Việc xin gia hạn visa cũng vậy, tuy nhiên để giảm bớt thủ tục rườm rà ngày nay Đại sứ quán cho phép bạn làm hồ sơ và chuyển qua đường bưu điện kết hợp tiện ích online, vừa giảm bớt quỹ thời gian mà chi phí cũng không quá đắt đỏ.

1. Xin visa Mỹ hết bao nhiêu?

Hiện nay, mức phí xin visa Mỹ phụ thuộc vào các dạng visa là định cư hay không định cư. Cụ thể:

– Phí xin visa Mỹ cho diện không định cư:

Đối với visa du lịch, công tác, quá cảnh, sinh viên, nhà báo… mức phí xin visa khoảng 160$.

Với visa theo giấy phép (visa loại H, L, O, P, Q, R) thì mức phí là 190$.

Visa loại E diện thương gia đầu tư thì mức phí là 270$.

Phí xin visa diện vợ, chồng thì mức phí phải chi trả là 240$.

Thẻ qua biên giới với người trên 15 tuổi là 160$ và dưới 15 tuổi là 15$.

– Phí xin visa Mỹ diện định cư:

Đối với visa công tác thì phí là 405$.

Với visa diện gia đình của công dân Mỹ thì phí là 230$.

Phí xin visa cho người được chọn từ các chương trình sổ xố visa Mỹ thì mức phí là 330$,

Nếu bạn xin phục hồi thường trú nhân thì phí sẽ là 275$.

2. Phí xin visa Mỹ có được trả lại không?

Sau khi bạn đã hoàn tất việc nộp phí xin visa, bạn hoàn toàn có thể nhận biên nhận có hiệu lực trong vòng 1 năm cho phép bạn dặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán. Mức phí mà bạn đóng để xin visa Mỹ sẽ không được hoàn trả hoặc chuyển nhượng lại.

3. Những đối tượng không cần trả lệ phí khi làm visa đi Mỹ

Nếu đương đơn nằm 1 trong số những đối tượng sau thì khi làm visa Mỹ sẽ không phải đóng phí:

Người xin visa loại A, G, C-2,3, visa ngoại giao

Người đang tham gia vào hoạt động giao lưu văn hóa đồng thời có sẵn visa loại J.

Chuyến đi của bạn nhằm cung cấp các dịch vụ và tổ chức dịch vụ từ thiện.

Nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ đi công tác

…..

Theo visamerica

Tags:
Cô gái xinh đẹp 27 tuổi từ bỏ mức lương tiền tỷ về Việt Nam khởi nghiệp là ai ?

Cô gái xinh đẹp 27 tuổi từ bỏ mức lương tiền tỷ về Việt Nam khởi nghiệp là ai ?

Trước khi về Việt Nam khởi nghiệp, Thảo có trong tay nhiều thứ mà bất cứ cô gái nào đều ao ước. Một nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ khiến Shark Phú phải thốt lên: “Nhìn em là anh muốn đầu tư rồi”, một bảng thành tích khủng trong học tập, một công việc ổn định tại Mỹ với mức thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm…

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất